Mưa lớn nhiều xã miền núi ở Hà Tĩnh bị ngập lụt, chia cắt cục bộ

Sáng 3-9, theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, từ tối 2-9 đến sáng 3-9, trên địa bàn có mưa rất to khiến một số xã trên địa bàn ở vùng thấp trũng bị ngập úng cục bộ, gây chia cắt. Hiện mưa đang to, nước lên mạnh.
Nhiều tuyến đường ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị ngập lụt, chia cắt
Nhiều tuyến đường ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị ngập lụt, chia cắt

Sáng 3-9, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo nhanh số 153 về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Theo báo cáo nhanh, do ảnh hưởng của 2 cơn áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa từ 13 giờ ngày 1-9 đến 7 giờ ngày 3-9 tại các trạm khí tượng thủy văn Linh Cảm 159mm; Sơn Kim 174mm; Sơn Diệm 133mm; Hương Trạch 456mm; Chu Lễ 357mm; Hòa Duyệt 388mm; Thạch Đồng 316mm; Cẩm Nhượng 295mm; Hà Tĩnh 455mm; Kỳ Anh 206mm; Hương Sơn 138mm; Hương Khê 456mm…

Mưa lớn nhiều xã miền núi ở Hà Tĩnh bị ngập lụt, chia cắt cục bộ ảnh 1 Sáng 3-9, nhiều tuyến đường ở xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị ngập lụt, chia cắt
Mực nước một số hồ chứa lớn tại thời điểm 7 giờ ngày 3-9, tại hồ Kẻ Gỗ 17,30/32,5m; sông Rác 14,5/23,2m; Kim Sơn 94,7/97m; thượng Sông Trí 26,12/32m… Mực nước lũ tại trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ là 11,13m, trên báo động 1 là 0,63m; các trạm còn lại đang ở dưới mức báo động 1 và xu thế đang tiếp tục lên.
Mưa lớn nhiều xã miền núi ở Hà Tĩnh bị ngập lụt, chia cắt cục bộ ảnh 2 Mực nước trên địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang lên
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, phía thượng nguồn có mưa to đến rất to, lượng nước về hồ tăng nhanh bất thường nên Nhà máy thủy điện Hố Hô bắt đầu xả tràn vào lúc 3 giờ ngày 3-9 với lưu lượng từ 300m3/s và tiếp tục điều tiết xã lên từ 500m3/s đến 1.000m3/s vào lúc 5 giờ ngày 3-9, đến lúc 6 giờ ngày 3-9 lưu lượng xả qua tràn 1.285m3/s.
Mưa lớn nhiều xã miền núi ở Hà Tĩnh bị ngập lụt, chia cắt cục bộ ảnh 3 Nhà máy thủy điện Hố Hô
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tính đến 15 giờ 30 ngày 2-9, tổng số phương tiện trên địa bàn Hà Tĩnh là 3.772 phương tiện/15.755 lao động đã và đang neo đậu tại các bến bãi trên địa bàn Hà Tĩnh và các địa phương khác. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành lệnh cấm biển vào lúc 17 giờ ngày 2-9-2019.

Về sản xuất nông nghiệp, tính đến ngày 2-9, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã thu hoạch được 30.600/43.522ha lúa hè thu, đạt 70,4%, còn lại khoảng 29,6% chủ yếu là lúa chưa đến kỳ thu hoạch. Cả tỉnh có gần 12.000ha cây ăn quả có múi, với hơn 2.700ha bưởi, 6.700ha cam, chanh; trong đó có hơn 1.500ha bưởi đang thời kỳ thu hoạch, hiện nay các địa phương mới thu hoạch khoảng hơn 35%. Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức chằng chống, tránh đổ gãy và thu hoạch số bưởi đã đến kỳ chín rộ.

Sáng 3-9, theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, từ tối 2-9 đến sáng 3-9, trên địa bàn có mưa rất to khiến một số xã trên địa bàn ở vùng thấp trũng như: Hương Trạch, Lộc Yên, Hương Thủy, Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Giang… bị ngập úng cục bộ, gây chia cắt một số tuyến đường liên thôn, liên xã, huyện lộ. Hiện mưa đang to, nước lên mạnh.

Tin cùng chuyên mục