Mưa lớn tại Thanh Hóa, Nghệ An gây ngập úng nhiều nơi, một cháu bé bị nước cuốn mất tích

Sáng ngày 9-9, trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục xảy ra mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi và thiệt hại về người, tài sản.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường tại TP Vinh
Sáng ngày 9-9, ông Trần Đình Truyền, Chủ tịch UBND xã Thanh Nho (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu Nguyễn Xuân A. (13 tuổi, trú xóm Nho Xuân).
Trước đó, chiều ngày 8-9, tranh thủ thời gian nghỉ học, cháu A. đi chăn bò ở cánh đồng xã nhà, bên sông Giăng. Trong khi chăn bò, cháu bị rơi dép xuống sông nên cố với theo để lấy thì sảy chân và bị nước cuốn trôi. Mặc dù được mọi người phát hiện nhưng do nước lớn, chảy mạnh nên cháu bị cuốn mất tích.

Sáng ngày 9-9, mưa lớn tiếp tục đổ xuống địa bàn TP Vinh (Nghệ An) gây ra tình trạng ngập nặng. Các tuyến đường như: Đại lộ Lê Nin, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Phong Định Cảng… ngập sâu khiến xe cộ rất khó lưu thông, nhiều xe chết máy phải dắt bộ.

Tại Thanh Hóa, mưa lớn tiếp tục kéo dài đã gây thiệt hại về nông nghiệp và hạ tầng giao thông.

Mưa lớn tại Thanh Hóa, Nghệ An gây ngập úng nhiều nơi, một cháu bé bị nước cuốn mất tích ảnh 2 Mưa lớn gây chia cắt tại một số địa bàn ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Ảnh: T.Đ
Tại huyện Như Xuân, mưa lớn đã gây chia cắt thôn Thanh Sơn (xã Thanh Hòa) và khiến hơn 94ha lúa bị ngập. Ngoài ra, tại huyện Như Thanh cũng bị ngập hơn 42ha lúa, thị xã Nghi Sơn bị ngập hơn 105ha, huyện Nông Cống 81ha…

Theo Sở GTVT Thanh Hóa, đến sáng nay, mưa lớn làm ngập đường tràn tại 4 vị trí là tràn Một Giột (xã Thăng Long, huyện Nông Cống), tràn Cửa Dụ (xã Luận Thành, huyện Thường Xuân), tràn Thành Nàng (xã Tân Thành, huyện Thường Xuân) và tràn Sông Quyền (xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân). Các điểm tràn này bị ngập sâu từ 0,5m-3,2m khiến người và phương tiện không thể qua lại.

Tin cùng chuyên mục