Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ

Suốt từ đêm 9 đến sáng 10-10, tại địa bàn Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa có mưa lớn diễn ra trên diện rộng. Mưa lũ cũng đã làm 4 người chết và mất tích.

Chiếc xe ô tô tải bị nước cuốn ở tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Chiếc xe ô tô tải bị nước cuốn ở tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Khoảng 6 giờ sáng ngày 10-10, cháu Lang Đức Duy (4 tuổi, trú bản Pật, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp) đã bị nước lũ cuốn trôi. Hiện khu vực từ trung tâm huyện vào xã Châu Tiến nước ngập rất sâu, chia cắt với bên ngoài nên lực lượng cứu hộ của huyện Quỳ Hợp chưa thể tiếp cận hiện trường tìm kiếm cháu Duy.

Ngoài ra, khoảng 6 giờ 30, chị Lê Thị Ngoan (22 tuổi, trú xóm 9, xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai) trên đường đưa con đi học, khi qua cầu Ông Vang bắc qua Khe Rài đã bị lũ cuốn trôi. Mọi người phát hiện được sự việc nhưng chỉ cứu được cháu bé, còn chị Ngoan bị nước cuốn mất tích.

Cũng trong sáng ngày 10-10, ông Nguyễn Trung Hải (trú xã Quang Sơn, huyện Đô Lương) đi đánh bắt cá đã bị đuối nước tử vong. Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Quế (trú xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc) cũng bị tử vong.

Dưới đây là một số hình ảnh ngập lụt tại TP Vinh (Nghệ An) sáng nay:

Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ ảnh 2
 
Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ ảnh 3
 
Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ ảnh 4
 Đường phố Thanh Hóa cũng "thất thủ" vì ngập lụt:
Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ ảnh 5
 
Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ ảnh 6
 
Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ ảnh 7
 Ngày 10-10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ một số nơi, đặc biệt lũ sông Gianh đã lên mức báo động 2.
Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ ảnh 8 Lũ tràn qua đường ở xã Thanh Hóa huyện Tuyên Hóa. Ảnh: MINH PHONG
Ông Ngô Hải Dương, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã đưa ra cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở 2 huyện miền núi Tuyên Hóa và Minh Hóa. Trên sông Gianh đã xuất hiện một đợt lũ, mực nước đo được tại xã Mai Hóa là 5,28m trên mức báo động II. Tại huyện rẻo cao Minh Hóa mưa lũ gây cô lập nhiều khu vực của đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa, đường vào Lòm của đồng bào Khù, Mày (Trọng Hóa) lũ cô lập nhiều đoạn phải mất nhiều ngày mới rút.
Trong khi đó đường vào xã Tân Hóa, xã Minh Hóa có nhiều điểm bị chia cắt. Tại xã Thanh Hóa huyện Tuyên Hóa, đường về bản Hà bị lũ dâng ngập chảy xiết, do mưa lớn từ thượng nguồn, các ngầm Khe Đeng, Khe Mưng trên Quốc lộ 15 ở xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa đã ngập hơn 1,5m, gây tắc đường.
Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ ảnh 9 Các đoạn ngầm ở miền núi Quảng Bình ngập sâu hơn 1m. Ảnh: MINH PHONG
Trên sông Gianh, tuyến đường về xã Phù Hóa (Quảng Trạch) bị ngập học sinh phải nghỉ học. Đường về xã Tây Trạch (Bố Trạch) bị ngập nặng tại Thôn Làng. Ngầm Bùng ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch cũng ngập sâu 1m không đi lại được. Chính quyền các địa phương trong tỉnh thông báo cho người dân không được chủ quan vì nước lũ đang từ thượng nguồn đổ về.
Tại tỉnh Hà Tĩnh, trong hai ngày qua có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8-10 đến 7 giờ sáng ngày 10-10 các khu vực phổ biến 200 - 350mm, riêng Hòa Duyệt 508mm, Hương Sơn 414mm... Mưa lớn kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về mạnh đã khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở huyện miền núi Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc... bị ngập sâu, cô lập.
Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ ảnh 10 Nhiều nhà dân ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị chia cắt. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Trên tuyến quốc lộ 8A, đoạn qua địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cũng bị ngập lụt nặng ở nhiều địa điểm, gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đã tiến hành phân luồng cho một số xe tải lớn lưu thông.
Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ ảnh 11 Nhà máy thủy điện Hố Hô xả nước về hạ du. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Ông Lê Quang Vinh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện đã có 8 xã của huyện Hương Khê bị ngập lụt gây chia cắt, cô lập. Cụ thể là các xã:  Phương Mỹ, Phương Điền, Hương Đô, Hương Giang, Hương Thủy... Hiện nước trên sông Ngàn Sâu đang dâng, trong khi đó nước từ thượng nguồn và Nhà máy thủy điện Hố Hô vẫn đang điều tiết xả về hạ du, vì vậy có nguy cơ sẽ tiếp tục gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn...

>> Video clip: Nhà máy Thủy điện Hố Hô sáng 10-10 xả lũ về hạ du ngày 10-10. Thực hiện: DƯƠNG QUANG

Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ ảnh 12 Một nhà dân ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bị hư hỏng do sạt lở đất. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Ông Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (đây là xã nằm ở địa điểm thấp trũng nhất ở huyện Hương Khê) cho biết, mưa quá lớn và thêm việc Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ, các đường liên thôn của xã đã ngập hoàn toàn. Hầu hết hộ dân phải lưu thông bằng thuyền. Từ chiều ngày 9-10, huyện, xã đã xuống di dời người già, trẻ con vùng xung yếu và cả gia súc gia cầm lên vùng cao hơn để đảm bảo an toàn.
Sáng 10-10, PV Báo SGGP Online đã có mặt tại Nhà máy thủy điện Hố Hô ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, ghi nhận tại hiện trường, nhà máy này vẫn đang tiến hành xả 3 cửa van với lưu lượng nước đổ về hạ du rất mạnh.
Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ ảnh 13 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra việc xả lũ tại Nhà máy thủy điện Hố Hô. Ảnh DƯƠNG QUANG
Theo ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty thủy điện Hồ Bốn (đơn vị quản lý nhà máy thủy điện Hố Hô), cho biết, lúc 7 giờ sáng 10-10, nước đổ về lòng hồ đạt gần 1.600m3nên nhà máy đã điều tiết xả 1.219m3/s. Đến lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi nước đổ về lòng hồ giảm còn 680m3/s nên nhà máy điều tiết xả với lưu lượng 491m3/s... Việc xả lũ điều tiết đã được thông báo với chính quyền các xã vùng hạ du. 
Tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng ngập lụt cũng diễn ra ở các xã: Sơn Ninh, Sơn Thịnh, Sơn Hòa, Sơn An, Sơn Tiến, Sơn Lễ, Sơn Bằng... Đặc biệt, tại mộ số địa bàn ở xã Sơn Kim 2, Sơn Kim 1, Sơn Tiến, Sơn Lễ… có nguy cơ sạt lở đất nguy hiểm, hiện chính quyền địa phương đã cho di dời hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; nếu thời tiết tiếp tục diễn biến xấu thì số hộ di dời sẽ tăng lên.
Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ ảnh 14 Một nhà dân ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bị hư hỏng do sạt lở đất. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Đến trưa 10-10, tại huyện Hương Sơn đã có 2 nhà dân ở xã Sơn Lĩnh và xã Sơn Giang bị hư hỏng nhà cửa do sạt lở đất gây ra. Tại cầu tràn Phố Châu (nối thị trấn Phố Châu với xã Sơn Giang) đã bị nước tràn qua cao khoảng 1,2m,  giao thông qua tuyến đường có cầu tràn này đã bị tê liệt.
Cũng tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Nhà máy thủy điện Hương Sơn cũng đã thông báo, điều tiết xã lũ từ 12 giờ ngày 10-10, với lượng nước qua cửa van đập tràn khoảng từ 30-40m3/s.
Để đảm bảo an toàn, trong ngày 10-10, đã có gần 750 trường học với hơn 300.000 học sinh ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã được cho nghỉ học.
Tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, ông Thân Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, cho biết, sáng 10-10 một chiếc xe tải khi đi qua đoạn đường bị ngập ở thôn Thịnh Lộc, xã Sơn Lộc đã bị lũ cuốn rơi bên vệ đường, may mắn là lái xe kịp thoát ra ngoài.
Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ ảnh 15 Quốc lộ 8A đoạn qua địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bị chia cắt. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh hiện đã có hơn 500 ngôi nhà ở xã Đức Giang và Đức Bồng... bị ngập, một số tuyền đường liên thôn cũng bị ngập, gây khó khăn cho phương tiện giao thông.

Tin cùng chuyên mục