Mưa như trút nước khiến Quốc lộ 1A đoạn qua Thừa Thiên - Huế ách tắc vì ngập

Mưa lớn cộng thêm nước từ thượng nguồn Vườn Quốc gia Bạch Mã đổ về nhanh gây ngập úng trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Chiều 2-12, ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, từ sáng 2-12 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa vừa đến mưa to. Riêng khu vực huyện Phú Lộc, có mưa to đến rất to, đặc biệt khu vực núi Bạch Mã mưa như trút nước với lưu lượng đo được từ 13 giờ đến 14 giờ cùng ngày là 80mm. 

Mưa lớn cộng thêm nước từ thượng nguồn Vườn Quốc gia Bạch Mã đổ về nhanh gây ngập úng trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Mưa như trút nước khiến Quốc lộ 1A đoạn qua Thừa Thiên - Huế ách tắc vì ngập ảnh 1 QL 1A qua địa bàn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập lụt cục bộ vào chiều 2-12

Đặc biệt, tại Km867 Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì bị ngập sâu khoảng 200m nên Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng với Đội CSGT huyện Phú Lộc phải huy động lực lượng túc trực tại các vị trí ngập nước để phân luồng, cảnh giới và hướng dẫn giao thông, đảm bảo người dân qua khu vực này an toàn.

Trường hợp, mưa lớn tiếp tục kéo dài thì đoạn đường này sẽ tiếp tục ngập sâu, giao thông trên Quốc lộ 1A sẽ phải tạm thời dừng lưu thông qua địa bàn xã Lộc Trì.

Cũng theo ông Hòa, do ảnh hưởng mưa lớn, nhiều tuyến đường và một số khu dân cư thấp trũng tại địa bàn huyện Phú Lộc bị ngập cục bộ, nguy cơ xảy ra lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông suối.

QL1A qua địa bàn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập lụt cục bộ vào chiều 2-12
Cùng ngày, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế, dự báo những ngày tới, trên địa bàn Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 70mm. Hiện trạng độ ẩm đất (lượng nước tích lũy trong đất) đã đạt trạng thái bão hòa và gần bão hòa, từ 85%-95%.

Mưa lớn gây nguy cơ xảy ra lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối và nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu đô thị và vùng trũng thấp.

Mưa như trút nước khiến Quốc lộ 1A đoạn qua Thừa Thiên - Huế ách tắc vì ngập ảnh 3
Mưa như trút nước khiến Quốc lộ 1A đoạn qua Thừa Thiên - Huế ách tắc vì ngập ảnh 4 QL1A ngập lụt cục bộ khiến hàng trăm phương tiện lưu thông qua cung đường này bị ách tắc vào chiều 2-12

Trước đó, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có cảnh báo, ứng phó với không khí lạnh, gió mạnh trên biển, mưa lớn diện rộng.

Theo đó, yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát phương án sơ tán dân tại các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt đô thị, để chủ động sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh rét đậm, rét hại đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi nhất là vùng núi cao.

Tin cùng chuyên mục