Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên

Ngày 2-11, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,48m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,37m. Đến ngày 6-11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,6m; tại Châu Đốc lên mức 2,5m; tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên mức báo động 2-3 và trên báo động 3. 

Hiện nay, nước lũ đã tràn đồng ở một số nơi của các tỉnh ĐBSCL. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng quốc gia Hoa Kỳ cập nhật đến ngày 18-10 thì điều kiện La Nina đã được thiết lập với khả năng xuất hiện La Nina đến 87%, có nghĩa là từ đây đến hết mùa mưa sẽ có mưa nhiều hơn bình thường và mùa mưa có thể kéo dài.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái ĐBSCL, nước lũ năm 2021 về ĐBSCL bị thấp và muộn là do 11 đập ở phía Trung Quốc và các đập ở phần hạ lưu đã tăng cường tích nước. Tuy nhiên, mùa khô năm 2022 ở ĐBSCL sẽ ít có khả năng bị hạn mặn gay gắt. Ngoài ra, với tình hình La Nina xuất hiện, sẽ có mưa trái mùa trong mùa khô.

Tin cùng chuyên mục