Mỹ cảnh báo về “giai đoạn hai” với Triều Tiên


Theo Reuters, ngày 24-2, Mỹ cho biết họ đã áp dụng các biện pháp cấm vận mới với Triều Tiên nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS
 Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã cảnh báo về “giai đoạn hai” với Triều Tiên. “Giai đoạn hai có thể là một điều rất không may cho thế giới”, ông Donald Trump nói. Phát biểu tại một cuộc họp báo với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, ông Donald Trump đã đề cập đến lựa chọn quân sự mà chính quyền của mình đã nhiều lần cho biết vẫn để ngỏ. Tuy nhiên, ông Donald  Trump hy vọng các biện pháp cấm vận sẽ phát huy tác dụng. 
Theo trang web của Bộ Tài chính Mỹ, bộ này đã xử phạt  27 công ty thương mại và vận tải đường biển, 28 tàu thuyền và 1 cá nhân bị tình nghi giúp Triều Tiên “lách” các biện pháp trừng phạt hiện hành. Mỹ cũng đề xuất một danh sách các thực thể bị đưa vào danh sách đen bị xử phạt riêng theo quy định của Liên Hiệp quốc. Hầu hết các biện pháp lần này nhằm ngăn chặn các hoạt động của Triều Tiên nhập lậu dầu và than. 

Tin cùng chuyên mục