Mỹ điều máy bay tiêm kích F-22 tới vùng Vịnh

Không quân Mỹ lần đầu tiên đã đưa các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 tới Qatar khi nước này tăng cường lực lượng tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran.

Máy bay F22 của Mỹ
Máy bay F22 của Mỹ

Theo CNN, tuyên bố và hình ảnh từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Không quân Mỹ ngày 29-6 cho biết các máy bay tàng hình đã đến căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar hôm 27-6. Không quân Mỹ không công bố tổng số F-22 được triển khai, nhưng một bức ảnh cho thấy ít nhất có 5 chiếc ở căn cứ nói trên.

Các nhà phân tích quốc phòng cho biết có khả năng nhiệm vụ của F-22 trong trường hợp chiến tranh là sẽ nhắm vào hệ thống tên lửa đất đối không của Tehran, đặc biệt là hệ thống S-300. Căn cứ Không quân Al Udeid có hơn 11.000 nhân viên, là nơi tập trung lực lượng lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.

Tin cùng chuyên mục