Báo cáo còn chỉ trích nhiều cơ quan thuộc Chính phủ Mỹ không chủ động đối phó với mối đe dọa từ hoạt động tình báo kinh tế và công nghiệp của Trung Quốc. Hai Thượng nghị sĩ có tầm ảnh hưởng lớn ở Mỹ là Chuck Schumer của đảng Dân chủ và Tom Cotton của đảng Cộng hòa đã gửi thư yêu cầu chính phủ nước này nhanh chóng ban hành các quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc xuất khẩu các công nghệ tinh vi sang Trung Quốc.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ thông báo gia hạn giấy phép hợp tác tạm thời giữa các công ty Mỹ và tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc thêm 90 ngày. Đây là lần gia hạn thứ 3 kể từ tháng 5 vừa qua khi bộ này liệt Huawei vào “danh sách thực thể” bị trừng phạt và hạn chế Huawei mua công nghệ, phần cứng của Mỹ do mối lo ngại về an ninh. Huawei cũng bị cấm làm ăn với các công ty của Mỹ nếu không có giấy phép phù hợp.
Các tin, bài viết khác
-
Châu Âu chờ kết quả cuộc họp Normandy
-
Triều Tiên rút phi hạt nhân hóa khỏi đàm phán
-
WB giảm mạnh việc cho Trung Quốc vay
-
Tình yêu biển đảo quê hương
-
Cháy lớn ở Ấn Độ, hơn 40 người chết
-
Pháp thúc đẩy cải cách lương hưu
-
Qatar xúc tiến đối thoại với Saudi Arabia
-
Nhà Trắng từ chối yêu cầu tham gia luận tội tổng thống
-
Được cứu... phút chót
-
2020 - năm của những thay đổi