Mỹ: Gửi trát hầu tòa liên quan vụ bạo loạn Đồi Capitol

Ủy ban của Hạ viện Mỹ chịu trách nhiệm điều tra vụ bạo loạn ngày 6-1 tại trụ sở Quốc hội nước này đã gửi trát đòi hầu tòa tới 11 cá nhân và tổ chức được cho là có liên quan đến việc lập kế hoạch tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trước khi vụ bạo loạn xảy ra. 
Cuộc bạo loạn Đồi Capitol. Nguồn: Reuters
Cuộc bạo loạn Đồi Capitol. Nguồn: Reuters

Nằm trong danh sách trên có bà Caroline Wren, từng là cố vấn tài chính quốc gia cho Ủy ban “Trump Victory”, một tổ chức gây quỹ chung giữa chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Trump và Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa.

Ngoài ra, ủy ban trên còn gửi trát hầu tòa đến nhà hoạt động chính trị Amy Kremer, người đồng thời là Nhà sáng lập và Chủ tịch tổ chức Women for America First, và con gái bà là Kylie Kremer.

Trước đó, ngày 24-9, ủy ban này đã gửi 4 trát đòi hầu tòa đầu tiên đến các cựu quan chức trong chính quyền trước đây của Tổng thống Trump.  

Tin cùng chuyên mục