Mỹ: Hối thúc xây dựng luật về AI

Ủy ban Trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc Phòng Thương mại Mỹ vừa lên tiếng thúc giục Quốc hội và chính quyền nước này sớm xây dựng quy định đối với các công cụ AI và nên xem đây là ưu tiên hàng đầu.

Ủy ban AI dự báo, hầu như mọi doanh nghiệp và cơ quan chính phủ Mỹ sẽ sử dụng AI trong vòng 10-20 năm tới. Cơ quan này khuyến nghị các nhà lãnh đạo cần triển khai các sáng kiến để xây dựng luật và quy định chặt chẽ nhằm phát triển AI có trách nhiệm và sử dụng công cụ này một cách có đạo đức.

Cụ thể, cần phải có các chính sách thúc đẩy nhân quyền và đổi mới, chuẩn bị lực lượng lao động cho môi trường lấy AI làm trung tâm... Ủy ban AI cho rằng, việc không điều chỉnh được AI sẽ gây hại cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến các quyền cá nhân, hạn chế sự phát triển và triển khai các công nghệ có lợi.

Tin cùng chuyên mục