Trong chuyến thăm châu Âu ngày 20-2, Tổng thống Mỹ G.W. Bush cho biết ông sẽ “tìm tiếng nói chung” với châu lục này về vấn đề Iran và Syria.
![]() |
Tổng thống Iran (phải) và Thủ tướng Syria tin tưởng vào “Mặt trận thống nhất”. |
Về khả năng Mỹ tấn công quân sự Iran, Tổng thống Bush cho rằng “Iran khác với Iraq, rất khác”. Theo ông, cần nhiều chính sách ngoại giao hơn với Iran, do đó Mỹ sẽ làm việc chặt chẽ với châu Âu và các nước khác về vấn đề này.
Tuy nhiên, các quan chức châu Âu cho biết, Washington đang tỏ ra mất kiên nhẫn đối với các nỗ lực ngoại giao của Anh, Pháp và Đức về vấn đề hạt nhân của Iran. Điều này sẽ khiến Mỹ theo đuổi chính sách riêng với Iran.
Đối với Syria, Tổng thống Bush đang lôi kéo các nước châu Âu gây áp lực buộc nước này phải rút 14.000 quân khỏi Lebanon.
Trong khi đó, sau khi Iran và Syria tuyên bố thành lập “Mặt trận thống nhất” chống Mỹ, cựu Tổng thống Iran Hashemi Rafsanjani kêu gọi nhiều nước Arập khác gia nhập liên minh này. Theo ông, Mỹ và Israel đang cố tình gây chia rẽ các nước Arập. Do vậy, các nước này cần thận trọng với các kế hoạch của Mỹ. Ngoài ra, Iran còn cho biết sẽ trả đũa ngay lập tức nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này.
V.M. (Theo AP, AFP)
Những cáo buộc của Mỹ đối với Syria |
Các tin, bài viết khác
-
Điều tân Tổng thống Mỹ sẽ làm
-
Tân Tổng thống Mỹ cam kết khôi phục quan hệ với các đồng minh
-
Một ngày của lịch sử và hy vọng
-
Lễ nhậm chức Tổng thống chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ
-
Bắc Kinh phản đối Mỹ trấn áp các công ty Trung Quốc
-
Thông điệp chia tay của đệ nhất phu nhân Mỹ
-
Ấn Độ xét tăng thuế nhập khẩu đến 10%
-
Nhà hàng thuần chay ở Pháp giành được sao Michelin
-
Eurozone điều phối kế hoạch phục hồi kinh tế
-
Nguy cơ đại dịch đói cận kề