Ông Jeanne Spellman, một nhà dịch tễ học đã từng nghiên cứu về các tác động của chất độc da cam được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, cho biết Chính phủ Mỹ không muốn đối mặt với vấn đề này.
Phát biểu với báo Chicago Tribune số ra ngày 4-12, ông Spellman, người từng làm việc cho Tổ chức Cựu chiến binh American Legion và Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ, cho biết Chính phủ Mỹ đã lảng tránh việc nghiên cứu về tác động của chất độc da cam bởi “những trách nhiệm pháp lý quốc tế và các vấn đề liên quan đến chiến tranh hóa học”.
Với sự giúp đỡ từ Quỹ dành cho phóng viên điều tra, tờ “Chicago Tribune” cho biết đã dành 1 tháng ở Việt Nam để phỏng vấn các thường dân và binh lính, những người đã tiếp xúc với chất độc này.
Theo báo trên, hiện có không biết bao nhiêu người Việt Nam chịu đựng các loại bệnh tật liên quan đến chất độc da cam. Vẫn còn hàng chục ngàn người đang phải gánh chịu những rủi ro do chất độc dioxin vẫn tồn đọng trong môi trường tại hàng chục căn cứ quân sự của quân đội Mỹ trước đây.
PV