Mỹ muốn mở kho dự trữ để hạ giá dầu

Mỹ vừa yêu cầu các nền kinh tế lớn nhất châu Á xem xét mở cửa kho dự trữ để hạ nhiệt giá dầu. Theo Reuters, Mỹ đang đàm phán với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc nhằm sớm có quyết định về vấn đề này.
Ảnh: YHONHAP
Ảnh: YHONHAP

Theo các nhà kinh tế, mỗi ngày cần thêm ít nhất 20-30 triệu thùng dầu dự trữ để giảm nhiệt giá dầu thế giới. Nhiều khả năng Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ không đáp ứng yêu cầu của Mỹ.

Theo luật pháp Nhật Bản, chính phủ không thể sử dụng dầu dự trữ để hạ giá dầu. Hàn Quốc cho biết đang xem xét kỹ lưỡng yêu cầu của Mỹ, tuy nhiên, Seoul chỉ có thể mở kho dầu dự trữ trong trường hợp mất cân bằng nguồn cung chứ không phải để đáp ứng với giá dầu tăng.

Cục Dự trữ Nhà nước của Trung Quốc không đưa ra bình luận gì về thông tin trên, nhưng cho biết đang xúc tiến mở cửa kho dầu thô. Các thành viên trong nội các an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden cũng đã thảo luận về sự cần thiết ổn định giá dầu.

Tin cùng chuyên mục