Mỹ - Philippines tăng cường tập trận

Philippines và Mỹ sẽ gia tăng các cuộc tập trận chung trong năm 2019, theo đó tổ chức 281 cuộc tập trận so với 261 cuộc tập trận trong năm 2018.

Theo đài VOA, cả 2 bên “mong đợi một sự hợp tác tiến triển, chặt chẽ” trong việc chống khủng bố, an ninh hàng hải, viện trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Theo giới quan sát, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

từng “phớt lờ” hợp tác với quân đội Mỹ từ khi nhậm chức vào năm 2016 và xây dựng các mối quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, việc gia tăng các cuộc tập trận chung với Mỹ cho thấy ông Duterte lo ngại Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đang tăng cường các hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền phi lý trên biển Đông.

Tin cùng chuyên mục