Mỹ: Phong bì chứa chất độc ricin gửi tới Nhà Trắng


Ngày 20-9, New York Times đưa tin, một phong bì chứa chất độc được xác định là ricin, có thể gây chết người, đã được gửi đến Nhà Trắng. Phong bì đã bị chặn lại tại một trung tâm thư tín của chính phủ từ đầu tuần.
Mỹ vừa chặn một phong bì chứa chất độc ricin. Ảnh: AP
Mỹ vừa chặn một phong bì chứa chất độc ricin. Ảnh: AP

Điều tra sơ bộ cho biết, phong bì có thể gửi đi từ Canada. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan mật vụ và Cơ quan kiểm tra bưu điện đang mở điều tra về nguồn gốc chiếc phong bì. FBI khẳng định không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự an toàn công cộng.

Ricin là chất độc được tìm thấy trong hạt thầu dầu, có thể được sử dụng để tạo thành vũ khí sinh học và gây tử vong trong vòng 36 - 72 giờ kể từ khi tiếp xúc với một lượng nhỏ như đầu kim. Hiện không có thuốc giải độc cho chất độc này. Trong những năm gần đây đã có một số vụ việc liên quan tới các phong bì thư chứa chất ricin được gửi tới các quan chức Mỹ.

Tin cùng chuyên mục