Mỹ rút khỏi hiệp ước của LHQ về vấn đề di trú

Ngày 2-12 (giờ địa phương), phái bộ Mỹ tại Liên hiệp quốc (LHQ) thông báo Mỹ rút khỏi Hiệp ước toàn cầu về di trú (GCM), chấm dứt tham gia quá trình thúc đẩy GCM hướng tới đạt đồng thuận quốc tế tại LHQ vào năm 2018, với lý do hiệp ước này “không phù hợp” với các chính sách của Mỹ.
Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley. Ảnh: REUTERS
Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley. Ảnh: REUTERS

Tháng 9-2016, 193 thành viên Đại hội đồng LHQ đã nhất trí thông qua Tuyên bố New York về người tị nạn và di cư, theo đó cam kết tôn trọng quyền của người tị nạn, giúp đỡ họ tái định cư và đảm bảo quyền tiếp cận với giáo dục và việc làm.

Theo phái bộ Mỹ, tuyên bố trên có một số điều khoản không phù hợp với chính sách về nhập cư và người tị nạn của Mỹ cũng như các nguyên tắc về nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho biết Mỹ sẽ quyết định cách thức tốt nhất để kiểm soát các đường biên giới quốc gia của mình và ai sẽ được phép nhập cảnh.

Tin cùng chuyên mục