Mỹ: Thâm hụt thương mại tăng kỷ lục

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, thâm hụt thương mại về hàng hóa và dịch vụ của nước này tăng lên mức kỷ lục 859,1 tỷ USD trong năm 2021 do nhập khẩu tăng mạnh (khoảng 20,5%), trong khi xuất khẩu tăng khoảng 18,5%.

Mức chênh lệch thương mại trên tương đương 3,7% GDP của Mỹ trong năm 2021, tăng so với mức 3,2% GDP của năm 2020. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, thâm hụt thương mại tiếp tục gia tăng trong năm 2022, khi kinh tế Mỹ phải chật vật ứng phó những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thâm hụt thương mại năm 2021 của Mỹ với Trung Quốc ở mức 355,3 tỷ USD, tăng 45 tỷ USD (tương đương 14,5%). Đây là mức thâm hụt cao nhất của nền kinh tế số một thế giới với Trung Quốc sau con số kỷ lục 418,2 tỷ USD ghi nhận năm 2018.

Một nghiên cứu do Viện Kinh tế quốc tế Peterson (Mỹ) thực hiện cho thấy Trung Quốc chỉ nhập khẩu 57% kim ngạch hàng hóa Mỹ đã cam kết theo thỏa thuận thương mại song phương ký năm 2020.

Tin cùng chuyên mục