Mỹ và Nga muốn có hiệp ước về hạt nhân mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-12 cho biết, Mỹ và Nga muốn đạt được hiệp ước mới về vũ khí hạt nhân. Phát biểu tại London nhân dự Hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump cho biết, cả Moscow và Washington đều mong muốn có một hiệp ước mới thay thế Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Mỹ và Nga muốn có hiệp ước về hạt nhân mới

Vào tháng 8, Washington đã rút khỏi INF với lý do Nga “vi phạm hiệp ước” nhưng phía Nga đã phủ nhận. Việc chấm dứt INF gây ra mối đe dọa nghiêm trọng, chủ yếu là cho hòa bình và an ninh châu Âu và làm giảm đáng kể cơ hội duy trì kiểm soát an ninh vũ khí thế giới. 

Ngoài ra, theo AP, Nga và Mỹ cũng có thể sẽ tìm cách gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược (START) khi hiệp ước này hết hạn vào năm 2021. Nếu không, giữa hai cường quốc này sẽ không có thỏa thuận vũ khí hạt nhân nào có hiệu lực và không còn giới hạn nào về quy mô kho vũ khí hạt nhân của họ. Điều này sẽ kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới về vũ khí hạt nhân.

Tin cùng chuyên mục