Myanmar: Gần 100 người mất tích ở mỏ ngọc bích

Ít nhất 1 người chết và gần 100 người mất tích sau vụ lở đất tại một mỏ ngọc bích ở khu vực Hpakant, bang Kachin, miền Bắc Myanmar rạng sáng 22-12. 

AP cho biết, khoảng 4 giờ sáng, hơn 100 người đang làm việc tại mỏ thì xảy ra lở đất. 25 người bị thương được đưa đến bệnh viện. Khoảng 200 nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm thi thể quanh hiện trường sập mỏ.

Do khó khăn kinh tế từ đại dịch Covid-19, ngày càng nhiều người tìm đến các mỏ ngọc bích bất chấp nguy hiểm rình rập do thiếu an toàn trong mùa mưa bão. 

* Theo hãng thông tấn Bernama, số người thiệt mạng do lũ lụt tại Malaysia đã lên tới 27 người. Nước lũ đang rút dần, song số người thiệt mạng có khả năng tiếp tục tăng do còn người mất tích.

Chính quyền đang đẩy nhanh dọn dẹp, vệ sinh các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ nhằm đưa cuộc sống bình thường trở lại.

Tin cùng chuyên mục