Myanmar: Nhiều đảng lớn không tham gia hội nghị chính đảng

Trang tin Irrawaddy của Myanmar ngày 20-5 cho hay, chính quyền quân sự nước này đã gỡ bỏ giới hạn độ tuổi nghỉ hưu là 65 tuổi với các lãnh đạo quân đội nhằm tạo điều kiện cho nhà lãnh đạo chính quyền quân sự, Tướng Min Aung Hlaing, tiếp tục tại nhiệm sau khi bước sang tuổi 65 vào tháng 4 vừa qua.
Tướng Min Aung Hlaing. Ảnh: IRRAWADDY
Tướng Min Aung Hlaing. Ảnh: IRRAWADDY

Trong khi đó, truyền thông Myanmar đưa tin, nhiều đảng lớn tại Myanmar tuyên bố không tham dự hội nghị các chính đảng lần thứ 2 do Liên đoàn Ủy ban bầu cử (UEC) tổ chức. Sau cuộc đảo chính ngày 1-2, UEC do chính quyền quân sự Myanmar bổ nhiệm mới đã gặp gỡ đại diện các đảng phái chính trị lần đầu ngày 26-2.

Trong tổng số 91 đảng phái, có 53 đảng ủng hộ quân đội tham dự cuộc họp lần thứ 2. Hầu như tất cả các đảng này đều không giành được ghế trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020. Sau cuộc họp ngày 26-2, UEC thông báo kết quả tổng tuyển cử năm 2020 - vốn mang lại chiến thắng vang dội cho đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi - là không hợp lệ.

Tin cùng chuyên mục