Năm 2018, hơn 104 triệu lượt hành khách đến và đi ở các sân bay

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), lượng hành khách đi máy bay ngày càng tăng. Nếu như năm 2012, các sân bay trong nước chỉ phục vụ trên 37 triệu hành khách thì tới năm 2016 đã tăng hơn gấp đôi, khoảng 81 triệu hành khách.

 Năm 2017, sản lượng hành khách thông qua các sân bay đã đạt 94 triệu hành khách và năm 2018, dự kiến đạt trên 104 triệu lượt hành khách, tăng 11% so với năm 2017 (đến giữa tháng 12-2018, ACV đã đón hành khách thứ 100 triệu).

Cũng theo ACV, các sân bay nằm trên tuyến đường kết nối du lịch, kinh tế… có số lượng hành khách tăng rất mạnh. Đơn cử như sân bay Phú Quốc được đưa vào khai thác từ ngày 15-12-2012 và đến năm nay đã đón 3,4 triệu lượt hành khách, vượt công suất thiết kế (2,65 triệu hành khách/năm); trong đó, gần 400.000 lượt là khách quốc tế nên ACV đã phải đầu tư mở rộng nhà ga hành khách của sân bay Phú Quốc lên 4 triệu hành khách/năm.                                    

Tin cùng chuyên mục