Nam bộ, Tây Nguyên tiếp tục khô hạn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, những ngày cuối tháng 2 và trong tháng 3, tại Nam bộ và Tây Nguyên tiếp tục tình trạng ít mưa, khô hạn. Riêng các tỉnh ven biển Nam bộ sẽ tiếp tục xảy ra xâm nhập mặn gay gắt. 

Đáng lo ngại là trong tháng 3, mực nước trên các sông ở Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ sẽ xuống dần, ở mức thấp. Hiện nay, lưu lượng dòng chảy trên các sông ở Trung bộ và Tây Nguyên đang thấp hơn cùng kỳ mọi năm 40-80%, một số sông thiếu hụt tới trên 80% như trên sông Cả (Nghệ An), sông Ba (Phú Yên)…

Theo dự báo của trung tâm, mùa khô năm 2020, nguồn nước trên nhiều sông suối ở miền Trung và Tây Nguyên sẽ thiếu hụt tới 35%-70% so với trung bình cùng kỳ mọi năm, một số nơi thiếu hụt tới trên 80%.

Tình trạng xâm nhập mặn vào các cửa sông ở Trung bộ cũng sẽ diễn ra sớm hơn, sâu hơn.

Từ tháng 3 đến tháng 5, các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ có thể xảy ra khô hạn nặng.

Từ tháng 6 đến 8, tình trạng khô hạn thiếu nước, xâm nhập mặn có khả năng lan rộng tại các tỉnh ven biển Trung bộ và diễn ra gay gắt hơn mùa khô năm 2019.

Tại ĐBSCL, phải đến cuối tháng 3, tình trạng xâm mặn mới đỡ hơn, nhưng vẫn ở mức cao.

Tin cùng chuyên mục