Nam thanh niên gây tai nạn liên hoàn tại Đà Lạt: không có bằng lái, dương tính với ma túy

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tiểu của đối tượng Nguyễn Văn Quốc (27 tuổi, quốc tịch Mỹ) dương tính với chất ma tuý. 

Ngày 15-3, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại TP Đà Lạt vào chiều hôm qua, cơ quan công an hiện vẫn đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Quốc (27 tuổi, quốc tịch Mỹ). Quá trình xác minh, nam thanh niên này không có bằng lái xe ô tô do Việt Nam cấp, vụ tai nạn cũng khiến 3 người bị đa chấn thương và gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Công an TP Đà Lạt cũng cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu nước tiểu của đối tượng Nguyễn Văn Quốc (27 tuổi, quốc tịch Mỹ) dương tính với chất ma tuý.

Nam thanh niên gây tai nạn liên hoàn tại Đà Lạt: không có bằng lái, dương tính với ma túy ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 14-3, xe ô tô mang biển kiểm soát 60A-561.73 do Nguyễn Văn Quốc chạy hướng từ đường Trần Phú đi vào trung tâm thành phố. Khi đi đến đường Nguyễn Văn Cừ đã va chạm với xe ô tô mang biển kiểm soát 49A-202.90 khiến chiếc xe này văng lên vỉa hè.

Chưa dừng lại ở đó, xe ô tô 60A-561.73 tiếp tục bỏ chạy và tông vào đuôi xe máy mang biển kiểm soát 49B1-692.82 (cách vị trí va chạm ban đầu khoảng 500m), rồi tiếp tục di chuyển qua đường Ba Tháng Hai tông vào 3 xe máy khác.

Nam thanh niên gây tai nạn liên hoàn tại Đà Lạt: không có bằng lái, dương tính với ma túy ảnh 2 Vụ tai nạn khiến 3 người bị đa chấn thương

Khi đến đoạn trước Công ty điện lực Đà Lạt, xe ô tô 60A-561.73 va chạm với xe taxi mang biển kiểm soát 79A-096.87 rồi văng qua bên kia đường tông vào trụ điện.

Vụ tai nạn làm 3 người đi trên các xe máy bị thương gồm Nguyễn Đình Quang (36 tuổi, ngụ phường 2), Thanh Vương (31 tuổi) và bà Lê Thị Toán (46 tuổi, cùng ngụ phường 5, TP Đà Lạt) bị đa chấn thương.  Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nam thanh niên gây tai nạn liên hoàn tại Đà Lạt: không có bằng lái, dương tính với ma túy ảnh 3 Nguyễn Văn Quốc dương tính với chất ma tuý khi gây tai nạn liên hoàn

Khi lực lượng chức năng tới xử lý hiện trường vụ tai nạn, Nguyễn Văn Quốc có hành vi mất kiểm soát, liên tục ôm vô lăng nhún người theo âm thanh, có dấu hiệu “ngáo đá”. Khi bị khống chế, nam thanh niên này còn tấn công lực lượng chức năng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục