Năm tuổi rực rỡ của những “chú Hổ” Mậu Dần

Đội tuyển nam quốc gia vừa khép lại giải đấu cuối cùng trong năm Nhâm Dần 2022 bằng ngôi á quân AFF Cup. Trong sự bồi hồi và xao xuyến, đã có những điều tiếc nuối cho cái kết không thật sự trọn vẹn của HLV Park Hang-seo, khi ông nói lời chia tay bóng đá Việt Nam sau hơn 5 năm gắn bó. Dẫu vậy, nền bóng đá nước nhà đã trải qua một năm gặt hái được nhiều thành tựu, ghi dấu ấn đậm nét. 
Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã có một năm tuổi thành công
Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã có một năm tuổi thành công

Đặc biệt với nhóm cầu thủ “tuổi Dần” - trong năm tuổi đã khẳng định được thương hiệu cũng như sức ảnh hưởng của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia lẫn CLB chủ quản.

Nguyễn Hoàng Đức

Chắc chắn, đương kim Quả bóng vàng Nguyễn Hoàng Đức chính là thủ lĩnh của đội quân “tuổi Dần” bóng đá Việt Nam. Năm 2022 dù chưa thể chinh phục thành công danh hiệu AFF Cup còn thiếu, nhưng sức đóng góp của tiền vệ quê Hải Dương trong màu áo CLB chủ quản Viettel và các đội tuyển Việt Nam vô cùng đậm nét.

Hoàng Đức cùng người “đá cặp” Geovane Mano đã “gồng gánh” một tập thể Viettel quá nhiều bất ổn ở khu vực kỹ thuật lẫn hậu trường để cán đích tốp 4 V-League. Riêng Đức có đến 6 pha lập công, xếp vị trí thứ 2 trong danh sách ghi bàn của CLB dù chơi ở vị trí tiền vệ. Cấp đội tuyển quốc gia, tiền vệ quê Hải Dương ra sân chơi đủ 12 trận ở vòng loại World Cup và AFF Cup, cùng Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Tiến Linh dẫn dắt các đàn em U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games.

Từ HCV ở SEA Games năm 2019, dù trải qua nhiều biến động, nhưng Hoàng Đức vẫn là số ít tuyển thủ duy trì được sự ổn định. Tài năng của cầu thủ Viettel FC không cần phải điểm lại vì đã quá rõ. Việc được giới chuyên môn đánh giá cao trong cuộc đua vào tốp 3 Quả bóng vàng Việt Nam 2022, thậm chí có thể bảo vệ thành công danh hiệu cũng chính là sự ghi nhận về tài năng lẫn đức hạnh của ngôi sao đương thời này.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải là Vua phá lưới nội V-League 2022

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải là Vua phá lưới nội V-League 2022

Phạm Tuấn Hải

Nhắc đến cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam, Phạm Tuấn Hải - một cầu thủ tuổi Dần khác cũng là ứng viên đầy tiềm năng. Đóng vai kép chính của Hà Nội FC trên hành trình đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội (V-League và Cúp quốc gia), Tuấn Hải còn vượt mặt đàn anh Tiến Linh, Công Phượng... để được tôn vinh là Vua phá lưới nội ở mùa giải 2022 (10 bàn thắng).

Giống đồng niên Hoàng Đức, cầu thủ gốc Hà Nam cũng ra sân trọn 12 trận cho đội tuyển quốc gia trong năm qua. Tuấn Hải đã nổi danh từ lâu, nhưng phải đến năm tuổi Nhâm Dần 2022 mới bật lên thật sự.

Bùi Hoàng Việt Anh (phải) và Nguyễn Thanh Bình là cặp trung vệ của U23 Việt Nam trong năm 2022

Bùi Hoàng Việt Anh (phải) và Nguyễn Thanh Bình là cặp trung vệ của U23 Việt Nam trong năm 2022

Bùi Hoàng Việt Anh

Bùi Hoàng Việt Anh - đồng đội của Tuấn Hải trong màu áo Hà Nội FC cũng đã trải qua mùa giải 2022 rực rỡ. Thật tế ngày sinh của trung vệ gốc Thái Bình là 1-1-1999, nhưng được tính cho năm Mậu Dần 1998, vì thế đủ điều kiện thi đấu cho U23 Việt Nam. Tấm HCV SEA Games 31 và cùng U23 Việt Nam lọt vào tứ kết Giải U23 châu Á là 2 sân chơi in đậm chất thủ lĩnh của Việt Anh ở hệ thống phòng ngự.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, dù thường xuyên đóng vai phụ cho các “đàn anh”, nhưng sự cố gắng và kiên trì đã giúp Việt Anh có 7/12 trận được HLV Park Hang-seo tung vào sân. Và cũng đừng quên, anh cũng có chức vô địch V-League và Cúp quốc gia trong năm qua.

Tin cùng chuyên mục