Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo

Sáng 25-10, tại căn cứ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng Hải quân với 63 tỉnh thành phố và 15 cơ quan, đơn vị.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Về dự hội nghị còn có hơn 400 đại biểu là lãnh đạo 15 cơ quan, bộ ngành trung ương, 63 tỉnh thành phố trong cả nước, 17 cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Hải quân.

Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tham dự hội nghị.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung và đoàn TPHCM tai hội nghị. Ảnh: HOÀI NAM
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo   
Hội nghị tập trung vào đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo đã được ký kết giữa Quân chủng Hải quân với các địa phương và 15 cơ quan, đơn vị; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền biển đảo thời gian qua; đồng thời xác định những nội dung, biện pháp trọng tâm tiến tới công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo trong thời gian tới.
Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Quân chủng Hải quân cho biết, trong những năm qua công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng Hải quân với các địa phương trong cả nước, các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, giải pháp đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tạo niềm tin, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài về biển, đảo; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng mối đoàn kết, nhất trí, đồng thuận, góp phần huy động tối đa mọi nguồn lự , thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Công trình Nhà đa năng của Đảng bộ, Nhân dân TPHCM tặng cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Nam, tháng 4-2019. Ảnh: HOÀI NAM
Hàng năm, Quân chủng Hải quân đều phối hợp tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân, dân Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc; triển khai có hiệu quả các hoạt động văn hóa nghệ thuật, truyền thông, dân vận, tìm kiếm, cứu nạn và thực hiện chính sách hậu phương quân đội; kết hợp tuyên truyền biển, đảo với đẩy mạnh tuyên truyền thu hút nguồn lực.
Tham luận tại hội, đồng chí Tô Đại Phong, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhấn mạnh đến một số kết quả công tác tuyên truyền biển đảo của TPHCM những năm qua. Trong đó có các hoạt động chăm lo gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa gặp khó khăn; tổ chức các đoàn đại biểu Đảng, chính quyền, các giới đồng bào thành phố đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại các đảo của quần đảo Trường Sa và vùng biển Tây Nam Tổ quốc; phát động tổ chức Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, thu hút nguồn lực xã hội với hàng trăm tỷ đồng chăm lo các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các vùng biển đảo và biên giới, địa đầu Tổ quốc; tổ chức tốt các đợt sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, báo chí về biển đảo Trường Sa.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá cao kết quả công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Quân chủng Hải quân với các địa phương trong cả nước những năm qua; nhấn mạnh đến yêu cầu công tác tuyên truyền chủ quyền biển đảo cần đẩy mạnh phối hợp giữa các đơn vị của Quân chủng Hải quân với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và các cơ quan, đơn vị; phát động các tầng lớp nhân dân, các giới đồng bào hướng về biển, đảo với những chương trình, hoạt động thiết thực; định hướng công tác tuyên truyền biển đảo với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, phát huy sức mạnh của các lực lượng trên khắp các mặt trận; có nhiều mô hình, phương thức tuyên truyền, thu hút nguồn lực xã hội chăm lo các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo và nhân dân đang sinh sống, làm ăn tại đây.
Đồng thời, phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền biển đảo, tạo niềm tin trong nhân dân nhận thức, hiểu biết về chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế biển; kiên quyết bác bỏ những luận điệu tuyên truyền, nói và làm không đúng với đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển đảo và phát triển kinh tế biển; quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đối với những gia đình quân nhân đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo.
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo ảnh 3 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước tặng Quân chủng Hải quân. Ảnh: HOÀI NAM
Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng, vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo từ năm 2006 đến 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng bằng khen cho 101 tập thể và 86 cá nhân, vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. 

Tin cùng chuyên mục