Nắng nóng gây cháy rừng nhiều nơi

Ngày 4-7, quân đội Canada được đặt trong tình trạng trực chiến, sẵn sàng hỗ trợ và sơ tán người dân tại các thị trấn đang xảy ra hàng trăm đám cháy rừng do đợt nắng nóng kỷ lục, khô hạn kéo dài.
Cháy rừng ở British Columbia, Colombia ngày 29-6-2021. Ảnh: REUTERS
Cháy rừng ở British Columbia, Colombia ngày 29-6-2021. Ảnh: REUTERS

Theo giới chức Canada, hơn 170 đám cháy đang lan rộng tại khu vực phía Tây tỉnh British Columbia, trong đó 78 đám cháy đã bùng phát do thời tiết khô hạn và nhiệt độ khắc nghiệt chưa có tiền lệ ở British Columbia. Theo dự báo, đợt nắng nóng tiếp tục lan rộng khắp miền Trung Canada trong vài ngày tới, sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Alberta, Saskatchewan, Manitoba, cũng như các khu vực thuộc lãnh thổ Tây Bắc và phía Bắc Ontario.

Trong khi đó, tại châu Âu, CH Cyprus đề nghị Liên minh châu Âu và Israel điều nhiều máy bay chữa cháy hỗ trợ khẩn cấp để dập tắt vụ cháy rừng tồi tệ nhất tại khu vực Limassol và Larnaca, 2 thành phố ở miền Nam CH Cyprus. Dự báo đợt nắng nóng ở CH Cyprus kéo dài một tuần với nhiệt độ lên đến 400C, do đó một số ngôi làng tại vùng Larnaca đã được sơ tán.

Tin cùng chuyên mục