NASA sẽ đưa trực thăng không người lái lên sao Hỏa

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa thông báo kế hoạch đưa chiếc máy bay trực thăng không người lái phiên bản thu nhỏ đầu tiên The Mars Helicopter lên sao Hỏa vào tháng 7-2020 và sẽ hạ cánh xuống sao Hỏa vào tháng 2-2021 để giúp các nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn về hành tinh Đỏ. 
Máy bay trực thăng không người lái phiên bản thu nhỏ đầu tiên The Mars Helicopter
Máy bay trực thăng không người lái phiên bản thu nhỏ đầu tiên The Mars Helicopter

Chiếc máy bay này nặng chưa đầy 1,8kg và phần thân chính của nó có kích cỡ chỉ tương đương với một quả bóng chày.

Máy bay này được chứa bên trong tàu thám hiểm sao Hỏa để tìm kiếm những dấu hiệu của sự sống, đánh giá các nguồn tài nguyên thiên nhiên và những rủi ro mà những nhà thám hiểm hành tinh này trong tương lai phải đối mặt.

Tin cùng chuyên mục