Nên tổ chức lại giao thông khu vực chợ Tân Định

Gần như ngày nào cũng xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm ở ngã ba đường Nguyễn Hữu Cầu và đường Hai Bà Trưng (khu chợ Tân Định), TPHCM. 
Lý do, dòng xe nói chung và ô tô nói riêng khi rẽ trái từ đường Nguyễn Hữu Cầu ra đường Hai Bà Trưng đã chặn dòng xe đang xuôi trên đường Hai Bà Trưng, hướng từ quận 1 tới quận Phú Nhuận. Thêm nữa, vì sát bên chợ Tân Định nên mật độ giao thông ở đây thường rất đông… Và cách đó không xa là ngã ba Đinh Công Tráng và Hai Bà Trưng cũng cho các phương tiện rẽ trái từ đường Đinh Công Tráng ra đường Hai Bà Trưng nên thường gây ùn ứ giao thông. Chưa kể, còn thêm dòng xe từ đường Hai Bà Trưng (hướng từ quận Phú Nhuận đến quận 1) rẽ trái vào đường Nguyễn Hữu Cầu và đường Đinh Công Tráng, làm cản dòng xe đi trên đường Hai Bà Trưng hướng từ quận 1 về quận Phú Nhuận. 
         
Do vậy, đề nghị ngành chức năng xem xét, điều chỉnh lại giao thông khu vực xung quanh chợ Tân Định. Nên chăng, không cho ô tô rẽ trái từ đường Nguyễn Hữu Cầu, Đinh Công Tráng ra đường Hai Bà Trưng và không cho ô tô rẽ trái từ đường Hai Bà Trưng vào đường Nguyễn Hữu Cầu và Đinh Công Tráng.

Hiện trên địa bàn TPHCM rất nhiều khu vực tổ chức hệ thống giao thông tương tự khu vực đường Hai Bà Trưng, Đinh Công Tráng và Nguyễn Hữu Cầu. Và mỗi khi ô tô rẽ trái thường vô tình trở thành vật cản dòng xe chạy theo chiều ngược lại. Mỗi lần như thế, nếu không có lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng điều tiết thì tình trạng ùn ứ, thậm chí ùn tắc giao thông xảy ra ngay. Thiết nghĩ, ngành chức năng nên có kế hoạch rà soát và tiến hành điều chỉnh lại giao thông hợp lý để người dân đi lại thuận lợi hơn. 

Tin cùng chuyên mục