Nếu lơ là TPHCM sẽ “dính” dịch cúm gia cầm

Ngày 13-5, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã có công điện số 26/CĐ-BNN-TY về việc dập dịch và ngăn chặn bệnh tai xanh trên heo và dịch cúm gia cầm, gửi UBND các tỉnh, thành. Đây là 2 dịch bệnh đang có nhiều nguy cơ đe dọa đàn gia súc và gia cầm cả nước, ảnh hưởng đến thu nhập người nuôi.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng cũng đã cảnh báo, dịch cúm gia cầm đang có những diễn biến phức tạp, trong đó vùng có nhiều nguy cơ bùng phát là đồng bằng sông Cửu Long. Lượng vịt tái đàn ở khu vực này cao nhất cả nước, nhưng việc quản lý và tiêm phòng chưa đạt yêu cầu như mong muốn. Việc tái xuất hiện dịch cúm gia cầm ở Long An, một trong những tỉnh có đàn vịt chạy đồng lớn trong vùng đã nâng số tỉnh có dịch của vùng này lên con số 4. Nhưng điều đáng ngại là 3 tỉnh trong số này chiếm tỷ lệ trên 18% tổng lượng gia cầm cung cấp cho TP (trên 188.000 con/ngày).

Theo Chi cục Thú y TPHCM, chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ thả rong, không đăng ký, không đảm bảo an toàn sinh học vẫn phổ biến ở các huyện ngoại thành và quận ven TPHCM. Việc kinh doanh gia cầm sống hoặc sản phẩm gia cầm trái phép vẫn phổ biến trên một số quận, huyện. Bên cạnh đó, đoàn liên ngành TP đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm sống và sản phẩm gia cầm nguồn gốc từ các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long trên nhiều loại phương tiện vận chuyển từ đường bộ (gắn máy, xe buýt) đến đường sông (ghe, đò...).

Như đã nói ở trên, việc quản lý đàn vịt chạy đồng về tiêm phòng cũng như kiểm dịch của nhiều tỉnh chưa chặt chẽ, vẫn còn có sự tráo trộn số gia cầm chưa tiêm phòng vào đàn đã tiêm phòng để được cấp giấy kiểm dịch vận chuyển về TPHCM giết mổ và tiêu thụ. Những yếu tố trên khiến dịch cúm gia cầm có khả năng tái phát ở TPHCM bất kỳ lúc nào, nếu các địa phương lơ là.

Đ.P.

Tin cùng chuyên mục