Ngã cây nhãn, người phụ nữ vỡ tim và tụy

Ngày 30-6, BS Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, bệnh viện đã cứu thành công một bệnh nhân bị ngã vỡ tim và tụy sau một tháng điều trị.
Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba (Quảng Bình) cứu sông bệnh nhân vỡ tim và tụy
Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba (Quảng Bình) cứu sông bệnh nhân vỡ tim và tụy

Theo đó, nữ bệnh nhân Lê T. Q. (45 tuổi, Phúc Trạch, Bố Trạch) trèo cây nhãn không may bị ngã ở độ cao 8m xuống đất. Chị Q. nhập viện trong tình trạng sốc nặng, đa chấn thương. Các bác sĩ chẩn đoán khẩn là tim bị vỡ, gãy 2 xương cẳng tay. Bệnh viện đã huy động 12 bác sĩ, y tá phẫu thuật khâu lại mõm tim bị vỡ.

Sau khi thoát sốc, bệnh nhân Q. được chụp cắt lớp vùng bụng, phát hiện vỡ tụy. Bệnh viện tiếp tục đã huy động nguồn lực phẫu thuật cấp cứu lần 2 dẫn lưu tụy.

Theo BS Dương Thanh Bình, sau một tháng điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chức năng tim trở lại bình thường, tụy dần ổn định, có thể xuất viện trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục