Nga công bố chính sách đối ngoại mới

* Quan hệ Việt - Nga xây dựng trên lòng tin và hợp tác truyền thống

(SGGP).- Ngày 5-8, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo với chủ đề “Quan điểm mới trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga”. Đại biện lâm thời Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam Khovaev Igor Anatolevich chủ trì buổi họp. Ông Khovaev Igor Anatolevich giới thiệu những định hướng cơ bản chính sách đối ngoại của Liên bang Nga đã được Tổng thống Dmitry Medvedev phê chuẩn vào tháng 7-2008.

Theo đó, Nga ưu tiên giải quyết những vấn đề toàn cầu như: hình thành trật tự thế giới mới, tôn trọng luật pháp quốc tế, củng cố an ninh quốc tế, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế và môi trường, nhân đạo và quyền con người. Mối quan tâm hàng đầu của Nga là phát triển quan hệ trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), tiếp tục chính sách đối ngoại hướng châu Âu trên nhiều lĩnh vực và cấp độ. Ông Khovaev Igor Anatolevich cho biết, Nga xây dựng quan hệ với Mỹ không chỉ tính đến tiềm năng kinh tế khoa học kỹ thuật, mà còn cả ảnh hưởng của Mỹ trong tình hình quốc tế nói chung. Nga hướng hợp tác Trung Quốc, Ấn Độ, châu Phi…

Liên quan đến chính sách đối ngoại của Nga trong quan hệ với Việt Nam, ông Khovaev Igor Anatolevich khẳng định: “Nga và Việt Nam đã tạo dựng quan hệ hợp tác truyền thống, lâu dài. Mối quan hệ này được xây dựng dựa trên lòng tin về chính trị, dựa trên tuyên bố chung về quan hệ hợp tác mà hai nước đã ký kết, trên thành quả hợp tác mà hai nước đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong suốt thời gian qua”. Ông Khovaev Igor Anatolevich cũng cho biết thêm, những điểm mới trong quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga là tăng cường hơn nữa hợp tác đầu tư về thương mại – kinh tế và đầu tư… sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế mỗi quốc gia và mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước.  

B.HẰNG

Tin cùng chuyên mục