Nga muốn khôi phục liên lạc với NATO

Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Alexander Grushko, cho rằng nước này cần phải khôi phục mối liên lạc, hoạt động quân sự bình thường với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: TASS
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: TASS

Ông Grushko cho biết, NATO không đưa ra bất cứ sự hồi đáp cụ thể nào trước những đề xuất của Moscow nhằm cải thiện tình hình trong lĩnh vực an ninh quân sự ở châu Âu. Những vấn đề này bao gồm giảm leo thang căng thẳng thông qua chuyển khu vực tập trận, huấn luyện khỏi đường tiếp giáp giữa Nga và NATO, cải thiện cơ chế ngăn chặn sự cố quân sự nguy hiểm và tránh những hiểu lầm không đáng có về kế hoạch hành động của nhau.

Trước đó, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, quân đội Nga đang thực hiện việc cắt giảm quy mô tập trận và không có kế hoạch tổ chức bất kỳ sự kiện quân sự nào gần với biên giới NATO. Ngược lại về phía NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh quân sự này sẽ vẫn duy trì các cuộc tập trận quy mô lớn bất chấp lo ngại về dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục