Nga tiêu diệt 100.000 phần tử khủng bố ở Syria

Theo Tass, ông Viktor Bondarev, Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), cho biết, trong hơn 3 năm tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại Syria, quân đội Nga đã tiêu diệt 100.000 phần tử khủng bố, trong đó có 85.000 phần tử bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của lực lượng không quân.

Ông Bondarev khẳng định, toàn bộ các cuộc không kích đều tấn công chính xác các mục tiêu khủng bố. Cũng theo ông Viktor Bondarev, thiệt hại về nhân sự của lực lượng quân đội Nga ở Syria tính đến thời điểm hiện tại là 112 người.  

Liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho rằng, tiến trình đàm phán với nhóm Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đã diễn ra thuận lợi trong thời gian đầu, nhưng hiện đang bị cản trở do sự can thiệp của Mỹ.

Tin cùng chuyên mục