Ngày cuối hấp dẫn, golf thủ Hà Nội và Hải Phòng xưng ngôi vương

Nội dung đồng đội của môn golf đã tranh tài rất quyết liệt ngay từ khai cuộc và chiến thắng cuối cùng đã thuộc về những đội mạnh nhất.

Các VĐV nữ Hải Phòng giành HCV ở Đại hội thể thao toàn quốc trên sân golf Tuần Châu. Ảnh: VGA
Các VĐV nữ Hải Phòng giành HCV ở Đại hội thể thao toàn quốc trên sân golf Tuần Châu. Ảnh: VGA

Chiều 16-12, nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ môn golf của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 chính thức khép lại môn đấu này được diễn ra trên sân golf tại Tuần Châu (Quảng Ninh).

Với ưu thế có bộ 3 đạt chuyên môn tốt là Trần Lê Duy Nhất, Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Quang Trí thì đội nam Hà Nội đã thắng đội Nghệ An (Trần Lưu Sơn, Nguyễn Hữu Quyết, Nguyễn Minh Tuấn) bằng kết quả 3-0 để đoạt HCV đồng đội.

Trong chung kết đồng đội nữ, do Hà Nội để thua trước đó nên đội Bà Rịa-Vũng Tàu gặp Hải Phòng ở trận tranh ngôi vô địch. Bà Rịa-Vũng Tàu với Lê Nguyễn Minh Anh và Ngô Bảo Nghi chơi hiệu quả nhưng Vũ Thị vân và Nguyễn Thị Vân Anh (Hải Phòng) đã có các đường gậy tốt không kém. Hai đội đã phải dùng tới lượt play-off để phân thắng bại và các golf thủ nữ Hải Phòng vượt lên lượt này nên giành HCV.

Đội golf TPHCM cùng góp mặt ở 2 trận tranh HCĐ đồng đội nam và đồng đội nữ của ngày thi đấu nhưng chỉ giành được 1 chiến thắng. Tại trận tranh HCĐ đồng đội nam, Tăng Phú Nhơn, Trần Lam và Lê Khánh Hưng đã thắng đội nam Long An ở lượt play-off nhưng trong trận tranh HCĐ đồng đội nữ thì Nguyễn Thị Ngọc Dung và Đặng Thị Thanh Diễm đã thua 0-2 trước đội Hà Nội (Phạm Thị Yến Vi, Lê Chúc An).

Đơn vị Hà Nội giành 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ nên đứng nhất toàn đoàn. Hải Phòng ở hạng nhì (1 HCV), Quảng Ninh xếp hạng 3 (1 HCV) trong khi TPHCM có 2 HCĐ đã đứng hạng 6.

Tin cùng chuyên mục