Ngày đầu BOT cầu Rạch Miễu thu phí trở lại: Không bị ùn ứ

Chiều 20-9, Phó Giám đốc Công ty BOT Cầu Rạch Miễu (Bến Tre) Hà Ngọc Nam cho biết: “Sau ngày đầu tiên tái thu phí, BOT cầu Rạch Miễu hoạt động tốt, không bị ùn ứ nhờ phân làn hợp lý”. 

Ghi nhận của ca làm việc đầu tiên từ 6-14 giờ tại trạm BOT cầu Rạch Miễu (tuyến quốc lộ 60, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) có khoảng 2.800 lượt phương tiện lưu thông qua cầu. Các tài xế đa số chấp hành nghiêm phòng chống dịch khi đi qua trạm.

Nhân viên trạm thu phí được xét nghiệm tầm soát trước khi vào ca, chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K trong quá trình làm việc. Đồng thời công ty cũng tổ chức cho 2/3 cán bộ, nhân viên trở lại làm việc theo chủ trương “3 tại chỗ” kết hợp “một cung đường, hai điểm đến” và làm việc 12 giờ/ca thay vì trước đây chỉ có 8 giờ/ca… 

Trước đó, kể từ ngày 20-7, Công ty BOT Cầu Rạch Miễu tạm dừng thu phí sau khi Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi văn bản đề nghị, nhằm để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục