- Không “phao” thi, không mất đề
- Đề dễ
Sau khi thi xong môn Văn vào buổi sáng, đến chiều 28-5, hơn 1, 2 triệu thí sinh (TS) cả nước đã hoàn tất môn Sinh học, môn thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2007 – 2008. Theo Báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, số TS bỏ thi hai môn cả nước là khoảng 10.000, trong đó có 46 trường hợp đi trễ, khoảng 100 trường hợp bị tai nạn, 468 TS bị ốm. Ngoài ra, còn có 218 TS vi phạm quy chế thi, bị đình chỉ (bổ túc: 136 TS, phổ thông: 82). Có 21 hội đồng thi (HĐT) bị thiếu đề thi. Hà Tây và Đà Nẵng có thông tin lộ đề gây hoang mang cho TS.
Hà Nội: Yên tĩnh và nhàn hạ
Tại Hà Nội, không khí tại các điểm thi khá yên tĩnh, không có sự cố đặc biệt như mất đề thi, thiếu đề. Ông Nguyễn Thành Kỳ, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP Hà Nội cho biết cả thành phố chỉ có 2 trường hợp TS bị tai nạn phải nghỉ thi và được đặc cách tốt nghiệp. Còn trong buổi sáng thi môn Văn, cả ban trực vẫn rất “yên tĩnh và nhàn hạ”, vì không phải xử lý sự cố nào. Cũng trong ngày thi đầu tiên, Hà Nội chỉ có 4 TS vi phạm quy chế, trong đó có 2 TS bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu; 2 TS bị cảnh cáo do nhắc bài cho bạn.
TPHCM: TS vui vì đề dễ
Kiểm tra phiếu báo danh thí sinh trước khi vào phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong, TPHCM. Ảnh: MAI HẢI
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà đã dự khai mạc kỳ thi tốt nghiệp ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Sau giờ thi buổi sáng, nhiều TS vui mừng ra mặt vì đề Văn quá dễ và “trúng tủ”. Đa số TS cho rằng đề thi môn Văn không khó, nằm trong chương trình lớp 12.
Đề Sinh nhiều lý thuyết, ít bài tập nên không đòi hỏi phải tính toán và suy luận nhiều; phù hợp với thời gian làm bài. TS Nguyễn Tấn Duy (HĐT bổ túc Trần Đại Nghĩa) cho biết: “Khoảng 80% câu hỏi của đề thi môn Sinh nằm trong quyển “Ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2007-2008” của Bộ GD-ĐT. Nếu TS học theo quyển sách ôn tập sẽ cầm chắc điểm trên trung bình”.
Theo Báo cáo nhanh của Ban tổ chức kỳ thi, ngày thi đầu tiên chỉ có 2 TS hệ bổ túc sử dụng điện thoại di động, vi phạm quy chế bị đình chỉ thi (HĐT Quang Trung, Gò Vấp; HĐT Lữ Gia, quận 11). Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, tại HĐT THPT Nguyễn Du, đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT phát hiện TS không điền đầy đủ thông tin như họ tên, số báo danh vào giấy nháp; xuất hiện nhiều giấy dán ngay mép bàn thi; cặp sách, tài liệu ngoài phòng thi để gần tầm tay TS; phát hiện nhiều giám thị hành lang không quan sát phòng thi và đứng quay lưng ngược lại; hai cán bộ phục vụ hội đồng thi làm việc với laptop bên ngoài phòng hội đồng…
Chiều 28-5, mưa lớn khi TS đã tan thi nhưng vẫn không gây cảnh tắc đường vì chưa đến giờ cao điểm. Mặt khác, lực lượng CSGT có mặt đảm bảo trật tự giao thông các tuyến đường quanh khu vực hội đồng thi.
ĐBSCL: Đình chỉ thi nhiều trường hợp vi phạm quy chế
Ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên tại ĐBSCL diễn ra khá an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tuy nhiên, số lượng thí sinh bỏ thi vào buổi chiều tiếp tục gia tăng. Có hàng loạt trường hợp vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, tập trung chủ yếu ở hệ bổ túc.
Tại Cà Mau, các HĐT đã đình chỉ 66 TS vi phạm quy chế. Trong đó, 62 TS ở hệ bổ túc và 4 TS hệ phổ thông. Ở hệ bổ túc có 49 thí sinh bỏ thi, hệ phổ thông là 39. Ngày thi đầu tiên, không phát hiện trường hợp nào quăng “phao” cứu thi từ ngoài vào, các khu vực ngoài phòng thi ở hầu hết các hội đồng thi khá nghiêm túc, không có tụ tập đông người… Từ An Giang, ông Hồ Việt Hiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết: Có 3 trường hợp vi phạm quy chế thi và tất cả đều bị đình chỉ thi. Chưa có trường hợp giám thị nào vi phạm quy chế thi.
Tây Nguyên: Mang điện thoại di động vào phòng thi
Lâm Đồng: Trong ngày đầu, không khí tại các HĐT khá nghiêm túc. Có 8 TS hệ bổ túc THPT bị lập biên bản và đình chỉ thi, trong đó 4 TS mang điện thoại di động vào phòng. Trước các cổng trường thi ở Đà Lạt không có cảnh phụ huynh đứng chờ con em mà đến hết giờ làm bài mới đến đón. Tại hội đồng thi Bùi Thị Xuân (Đà Lạt), trong buổi thi môn Văn, nhiều TS thi ban A nộp bài khá sớm, 9 giờ 40 phút đã có nhiều em nộp bài. 403 thí sinh bỏ thi.
Đắc Lắc: Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc phổ thông ở Đắc Lắc được đánh giá là nghiêm túc, chưa có tình huống bất thường nào xảy ra.
Miền Trung: “Rò rỉ” đề văn phân ban trên mạng?
Thừa Thiên-Huế: Ở môn thi Văn buổi sáng, toàn tỉnh có 176 TS thi, trong đó có 1 TS hội đồng thi Trường THPT Cao Thắng đã bị ngất xỉu, 1 TS đình chỉ thi do quay cóp tài liệu tại hội đồng thi của Trường Đại học khoa học Huế. Môn thi Sinh học buổi chiều, toàn tỉnh có thêm 5 thí sinh của khối THPT bỏ thi.
Đà Nẵng: Sau môn thi Văn, một nhóm học sinh tại Hội đồng thi Phan Chu Trinh bàn tán về đề thi Văn hệ phân ban. Đề Văn hệ phân ban đúng đến hơn 70% với đề trên mạng được lan truyền qua Yahoo! Messenger đêm 27-5 đúng câu 1 phần I (tác giả M. Sô-lô-khốp) và câu 3a của phần II (bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh).
Hôm nay 29-5, các TS tiếp tục thi môn vật lý (buổi sáng) và lịch sử (buổi chiều).
Nhóm PV
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Nghiêm túc đến môn thi cuối cùng Ngày thi đầu tiên là ngày làm việc khá căng thẳng với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khi ông trực tiếp kiểm tra đột xuất tình hình thi tại tỉnh Bắc Ninh (sáng 28-5) và Hòa Bình (chiều 28-5). Bên cạnh việc kiểm tra tình hình chuẩn bị thi, cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi một cách an toàn, nghiêm túc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đặc biệt quan tâm đến những điều kiện phục vụ những tình huống bất ngờ xảy ra đối với TS ở trong phòng thi. Ông yêu cầu phải chuẩn bị đầy đủ lương thực và thuốc men, không để TS nào lâm vào tình trạng đói, khát, đồng thời rà soát lại điều kiện vệ sinh học đường... Nhận xét chung, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá trong mùa thi năm nay, ý thức của người dân đã có chuyển biến, không còn thấy cảnh tụ tập đông người quanh khu vực thi, không còn gây áp lực cho ngành giáo dục. Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng coi thi như giám thị, thanh tra... phải bám sát, nghiêm túc đến môn thi cuối cùng. |
Nhận xét đề >> Cô Nguyễn Thị Phương Liên, nguyên GV Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong: Đề thi môn Văn vẫn theo lối mòn Năm nay, đề thi môn Văn không khó, vừa sức và không nằm ngoài tiên liệu của học sinh, chỉ loanh quanh với những tác phẩm thường gặp trong đề thi. Tôi tin những học sinh có học lực trung bình, nắm kiến thức căn bản sẽ đạt từ 6 điểm trở lên. Nhìn chung, chương trình Văn học 12 được dạy và học từ nhiều năm nay nên rất khó cho giáo viên ra đề tìm được nét mới. Mỗi lần ra tác phẩm Vợ nhặt (Kim Lân), đề thi cứ quanh đi quẩn lại những yêu cầu phân tích tâm trạng bà cụ Tứ, hoặc người vợ nhặt… đã quá quen thuộc và nhàm chán với học sinh. >> Cô Nguyễn Thị Xuân Phương, Trường THPT Bùi Thị Xuân: Sẽ có nhiều TS đạt điểm 7-8 môn Sinh Đề thi Sinh gồm 40 câu trắc nghiệm được phân bố đều trong chương trình Sinh học 12. Nhìn chung, đề môn Sinh không khó, phù hợp với mặt bằng trình độ chung của cả nước. TS có học lực trung bình, ôn bài đầy đủ sẽ đạt điểm trên trung bình. Hầu hết những câu lý thuyết lẫn bài tập đều “thẳng”, không đòi hỏi tính suy luận cao, không đánh đố TS. Do đề thi dễ nên thời gian làm bài khá thoải mái, nhiều TS giải toàn bộ đề chỉ trong vòng nửa giờ. Riêng đối với TS tại TPHCM, đề thi này được xem là khá dễ so với trình độ của các em, dự đoán sẽ có rất nhiều TS đạt điểm khá 7-8, TS có học lực khá giỏi sẽ dễ dàng đạt điểm tối đa. |