Ngày thi thứ 2: Cả nước có 18 thí sinh bị đình chỉ thi

Sáng mai 27-6, thí sinh tiếp tục thực hiện bài thi Tổ hợp khoa học xã hội với 3 môn thi thành phần là Sử, Địa và Giáo dục công dân. Đây cũng là 3 môn thi cuối cùng của kỳ thi năm nay.
Thí sinh phấn khởi ra khỏi phòng thi
Thí sinh phấn khởi ra khỏi phòng thi

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, trong buổi thi sáng 26-6, thí sinh làm bài thi khoa học tự nhiên, cả nước có tổng số đăng ký dự thi là 342.413 thí sinh, trong đó môn Vật lý 336.412 em; môn Hóa học 340.411 em; môn Sinh học 335.103 em. Tổng số thí sinh đến dự thi: môn Vật lý 35.070 em, đạt tỷ lệ 99,6%; môn Hóa học 338.928 em, đạt tỷ lệ 99,56%; môn Sinh học 333.951 em, đạt tỷ lệ 99,66%. Có 10 thí sinh bị đình chỉ thi.

Buổi chiều, thí sinh cả nước làm bài thi ngoại ngữ với tổng số thí sinh dự thi là 791.909 em, đạt tỷ lệ 99,59%. Có thêm 8 thí sinh bị đình chỉ thi.

Như vậy, cả ngày 26-6, cả nước có 18 thí sinh bị đình chỉ thi. Không có cán bộ vi phạm.

Kết thúc ngày thi thứ hai, Bộ GD-ĐT nhận xét các điểm thi trên cả nước tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Trong ngày 26-6, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ và các Thứ trưởng đã dẫn đầu các đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đi kiểm tra, động viên cán bộ coi thi và thí sinh tại một số địa phương như Long An, Tuyên Quang, Tiền Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Tháp … 

Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia yêu cầu tất cả các điểm thi trên toàn quốc tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế thi đối với buổi thi còn lại.

Sáng mai 27-6, thí sinh tiếp tục thực hiện bài thi Tổ hợp khoa học xã hội với 3 môn thi thành phần là Sử, Địa và Giáo dục công dân. Đây cũng là 3 môn thi cuối cùng của kỳ thi năm nay.

Đến thời điểm này, chưa có sự cố nghiêm trọng nào phát sinh.

Theo nhận xét của nhiều thí sinh, có thể năm nay chủ trương của Bộ GD-ĐT là sử dựng 70% điểm thi cho mục đích xét tốt nghiệp, 30% điểm để xét tuyển ĐH-CĐ nên đề các môn đều dễ hơn năm ngoái.

Tin cùng chuyên mục