Ngày thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT: “Phao” thi tái xuất hiện

* Đề Vật lý hay nhưng dài, đề Lịch sử dễ mà không hay* 384 TS bị đình chỉ thi* Mời bạn click vào đây để xem bài giải tham khảo môn thi Lịch sử và Vật lý
Ngày thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT: “Phao” thi tái xuất hiện

* Đề Vật lý hay nhưng dài, đề Lịch sử dễ mà không hay
* 384 TS bị đình chỉ thi
* Mời bạn click vào đây để xem bài giải tham khảo môn thi Lịch sử Vật lý

Ngày 29-5, các TS đã hoàn tất ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhìn chung, ở các TP lớn, tình hình thi cử diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế; trong khi tại một số địa phương – thật đáng buồn – kỷ luật thi có phần buông lỏng, thể hiện qua số TS vi phạm quy chế thi gia tăng và đặc biệt đã lộ diện tình trạng “phao” thi vương vãi trong và ngoài phòng thi…

“Phao”... rơi quanh mình Thứ trưởng Bành Tiến Long

Ngày thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT: “Phao” thi tái xuất hiện ảnh 1

Thí sinh dự thi tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT Bùi Thị Xuân, quận 1 trao đổi sau giờ thi môn Lịch sử. Ảnh: MAI HẢI

Kiểm tra đột xuất các địa điểm thi tại Ninh Bình và Thanh Hóa, đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Bành Tiến Long dẫn đầu đã hết sức ngỡ ngàng khi phát hiện “phao” thi có cả ở trong lẫn ngoài phòng thi, và thậm chí còn chứng kiến tận mắt “phao” bay vù từ trong phòng ra ngoài qua phía cửa sổ.

Tại HĐT Đinh Tiên Hoàng (Ninh Bình), ông Long không thể tìm ra các Thanh tra ủy quyền của Bộ mình, trong khi “phao” rải trắng khắp nơi. Theo chứng kiến của PV, “Phao” các môn Lý và Lịch sử được xếp thành tệp giấu ở phía sau cánh cửa sắt. Xung quanh khu vực thi, “phao” của các môn Văn và Sinh trước đó được ném rải rác.

Tình huống rõ nét nhất là Phó Vụ trưởng Vụ ĐH Ngô Kim Khôi phát hiện có “phao” dưới ngăn bàn thi, nhưng khi rút ra thì rất may… chỉ là “phao” của môn Sinh thi ngày hôm trước. Tình cảnh tương tự diễn ra tại Đông Sơn (Thanh Hóa) dù ông Chủ tịch HĐT quả quyết: kỳ thi đang diễn ra an toàn, không có thí sinh nào bị đình chỉ thi.

Hà Nội: Nhiều thí sinh phải bỏ thi vì ốm

Thời tiết oi bức của Hà Nội (cao nhất là 36,5 độ C) đã khiến nhiều thí sinh phải bỏ thi vì ốm. Trong tổng số 143 thí sinh bỏ thi ngày thứ 2 có 30 thí sinh bị ốm. Nhìn chung, ngày thi thứ 2 tại Hà Nội diễn ra khá yên tĩnh, không có sự cố đặc biệt nào xảy ra.

TPHCM: Phổ thông an toàn, bổ túc không “nghiêm”

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, ngày thi thứ 2 có hơn 7.336 TS bỏ thi (trong đó có 19 TS bị tai nạn giao thông, 143 TS ốm…). Tổng số TS vi phạm, bị đình chỉ thi là 384. Tỷ lệ TS dự thi đạt 99%.

Dễ thấy sự tương phản thể hiện qua hai khối phổ thông và bổ túc trong ngày thi thứ 2. Các TS khối phổ thông làm bài 2 môn Vật lý và Lịch sử rất nghiêm túc, không có TS vi phạm quy chế thi. TS của TPHCM đã được “tập dượt” hình thức thi trắc nghiệm qua nhiều kỳ thi nên các em không bỡ ngỡ với hình thức thi này.

Tuy nhiên, đề trắc nghiệm Vật lý không khó nhưng lại dài, khiến nhiều TS không đủ thời gian làm bài, phải khoanh tròn đại câu trả lời để “cầu may”. Nhiều TS hớn hở cho biết: Đề thi Lịch sử khá dễ, nếu thuộc bài, chỉ cần 30 phút là xong.

So với tình hình nghiêm túc ở hệ phổ thông, các HĐT bổ túc có nhiều TS vi phạm quy chế thi. Trong giờ thi môn Địa lý (buổi sáng), xuất hiện hiện tượng một số TS ở HĐT THCS Trần Văn Ơn mang ĐTDĐ vào phòng thi với lý do không biết cất “dế xịn” ở đâu. Tuy nhiên, các TS đã bị giám thị phát hiện và yêu cầu để ĐTDĐ bên ngoài phòng thi. Tại HĐT Trần Đại Nghĩa, nhiều TS xin đi nhà vệ sinh trong giờ làm bài. Hết giờ thi, thùng rác, nhà vệ sinh của HĐT này tràn ngập tài liệu thu nhỏ được TS bỏ lại.

Ngày thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT: “Phao” thi tái xuất hiện ảnh 2

Các thí sinh tại Hội đồng thi Kim Đồng xem gợi ý bài giải môn Vật lý trên SGGP 12 Giờ. Ảnh: MAI HẢI

Một số TS sau khi bước ra khỏi HĐT Võ Trường Toản kể: Phòng thi có người sử dụng tài liệu nhưng không bị phát hiện. Tuy nhiên, chúng tôi không thể vào được HĐT để ghi nhận tình hình và tìm hiểu thêm về thông tin trên vì Chủ tịch HĐT này cho biết “ở trên” cấm không tiếp phóng viên báo đài.

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Ngai, qua hai ngày thi, hệ phổ thông không có TS nào vi phạm quy chế thi. Riêng hệ bổ túc, buổi sáng 29-5, có 1 TS sử dụng tài liệu. Buổi chiều thi môn Lịch sử, có 5 TS ( ở các hội đồng thi bổ túc Chu Văn An, Lam Sơn, Trương Công Định, Võ Trường Toản, Lữ Gia) sử dụng tài liệu nên bị đình chỉ thi.

Hà Tây: không còn là “điểm nóng”

Kết thúc buổi thi môn Vật lý sáng qua, nhiều thí sinh tại HĐT Phùøng Khắc Khoan (Hà Tây) đã rất thất vọng vì hầu hết không làm hết bài thi. Nhiều thí sinh cho biết, đề thi khó hơn, dài hơn năm ngoái trong khi thời gian lại quá ngắn (60 phút) nên chủ yếu chỉ làm được quá nửa.

Tuy nhiên, về mặt kỷ luật thi, “điểm nóng” Hà Tây đã hạ nhiệt nhiều so với những năm trước, không còn thấy tình trạng người dân tụ tập, áp sát phòng thi. Điều đó phần nào là nhờ tỉnh đã chuẩn bị khá nghiêm túc cho kỳ thi khi huy động lực lượng công an bảo vệ tới trên 2.000 người. Điển hình như tại HĐT Quốc Oai, khu vực trường thi được bảo vệ khá chặt chẽ, ngoài tường rào, nhà trường còn cho lắp thêm một hàng rào tre dây thép bảo vệ.

Quảng Nam: TS miền núi khó kham nổi thi tốt nghiệp

Tại khu vực miền núi, rất nhiều TS là người dân tộc thiểu số đều lắc đầu với các đề thi. Nhiều TS ở HĐT Nam Trà My cho biết, không vượt qua nổi 50% bài làm cho mỗi môn thi đã qua.

Thừa Thiên-Huế: Lộ đề thi môn Lịch sử?

Khoảng 12 giờ ngày 29-5, trước khi vào phòng thi, một số thí sinh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp PTTH tại Huế tung thông tin truyền miệng là môn thi Lịch sử bị “lộ” đề và sẽ có một câu liên quan đến các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1911-1927 (?). Ông Tôn Thất Viễn Tương, Trưởng phòng Khảo thí thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết, đây là câu hỏi mà chiều nay 29-5, rất nhiều phóng viên hỏi ông. Tuy nhiên, người trả lời câu hỏi trên là Bộ GD-ĐT. 

NHÓM PV

Nhận xét đề

Thầy NGUYỄN VĂN NGÔN, tổ trưởng tổ Vật lý Trường THPT Bùi Thị Xuân:
Đề thi môn Vật lý đòi hỏi TS phải động não, suy luận

Theo tôi, đề thi môn Vật lý năm nay khó và dài hơn năm trước, nhưng vẫn ở mức độ trung bình, phù hợp với mặt bằng kiến thức phổ thông cả nước. Cả 40 câu trắc nghiệm đều tập trung trong chương trình lớp 12 nên những TS học lực trung bình có thể đạt từ 5-7 điểm.

Tuy nhiên, đề thi có một số câu lý thuyết đòi hỏi TS phải tư duy, suy luận để tìm đáp án, cho nên năm nay sẽ hiếm TS đạt điểm tối đa môn Vật lý. Đó cũng là điểm hay của những người ra đề đã phân loại được trình độ TS, không cào bằng kiến thức như những năm trước. Tuy nhiên, đề thi nghiêng nhiều về lý thuyết, cả đề 40 câu chỉ có 5-6 câu bài tập thì không thể kiểm tra được sự sáng tạo, ứng dụng của TS.

Thầy LÊ QUANG DŨNG, Trường THPT Nguyễn Công Trứ:
Đề thi môn Lịch sử không phân loại học sinh

Đề thi môn Sử ra trong phạm vi kiến thức cơ bản của chương trình Lịch sử 12. Yêu cầu của đề thi chủ yếu để kiểm tra kiến thức, không phân loại trình độ TS. TS học bài là có thể đạt từ điểm trung bình khá trở lên, những TS khá dễ dàng đạt điểm 9, 10. Điều đặc biệt trong đề thi Sử năm nay là không phân bố một nửa câu hỏi thuộc giai đoạn Kháng chiến chống Pháp, một nửa thuộc giai đoạn Kháng chiến chống Mỹ mà tập trung vào giai đoạn Kháng chiến chống Pháp, dẫn đến nhiều TS sẽ bị “tủ đè”.

Đề thi năm nay không hay, nếu không muốn nói là dở, toàn bộ đề không có yêu cầu mang tính lắt léo, không đòi hỏi tư duy và sáng tạo của người học. Vô hình chung, đề thi của một kỳ thi quốc gia không khuyến khích người học đổi mới cách học môn Sử. Thiết nghĩ, nếu sang năm, nhập hai kỳ thi quốc gia làm một thì cần phải đổi mới cách ra đề và đánh giá trình độ TS.




Bên lề

TPHCM: Thí sinh xô ngã… giám thị

Đến cuối giờ thi môn Lịch sử, tại HĐT bổ túc Trần Văn Ơn, khi giám thị yêu cầu TS ngưng viết và nộp bài thì một TS không nộp bài mà “tẩu thoát” ra cửa. Bị giám thị hành lang chận lại, TS này đã xô ngã giám thị và chạy nhanh ra cổng. Công an giám sát HĐT rượt theo cũng bất lực nhìn cảnh TS leo qua hàng rào mất tăm.

Hải Phòng: Vợ thi hộ chồng

Chiều 29-5, Phó Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Trần Bá Giao cho biết đã phát hiện và xử lý 1 trường hợp thi hộ khá “hy hữu” tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Yên Lãng (Hải Phòng): vợ thi hộ… chồng. TS Vũ Thị Thu đã thi hộ cho chồng là Lê Văn Xuân và đã “trót lọt” qua môn thi thứ nhất (môn Văn) nhưng đến đầu giờ thi môn Sinh chiều 28-5 thì bị Thanh tra ủy quyền của Bộ GD-ĐT phát hiện. Ngay lập tức hội đồng thi đã đình chỉ thi để đối chiếu hồ sơ làm rõ.

Hai giám thi coi thi tại Hội đồng thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên Yên Lãng cũng đã bị đình chỉ thi do đã để lọt lưới trường hợp thi hộ này. Hiện, hồ sơ vụ việc đã chuyển cho cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Lâm Đồng: Bài giải trên Báo SGGP 12 giờ… đắt hàng

Chiều 29-5, tại một số địa điểm thi ở Đà Lạt, gợi ý giải đề thi môn Vật lý đăng trên Báo SGGP 12 Giờ đã thu hút đông đảo thí sinh và phụ huynh đón xem. Tại hội đồng thi Quang Trung (Đà Lạt), nhiều phụ huynh chờ bên ngoài đã mua sẵn tờ SGGP 12 Giờ cho con em và sau buổi thi được các em đón nhận, chuyền tay nhau tham khảo.

Quảng Ngãi: Công an bảo vệ vào chậm, phải đứng ngoài

Tại Hội đồng thi Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (tỉnh Quảng Ngãi), vào buổi thi sáng 29-5, môn Vật lý, tình huống hy hữu đã xảy ra khi công an bảo vệ trật tự Hội đồng thi cũng không được vào khu vực cần bảo vệ.

Trung tá Võ Văn Xong, Công an thị trấn Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi), do vào chậm so với giờ quy định khoảng 15 phút (các phòng đã bóc đề thi) nên bị bảo vệ đóng cổng và... cho đứng ngoài. Thanh tra Bộ GD-ĐT cùng với đại diện Hội đồng thi đã tiến hành lập biên bản, báo cáo vụ việc và đề nghị hình thức xử lý.

Cũng tại Hội đồng thi này, vào buổi thi đầu tiên ngày 28-5, thi môn Văn, tại phòng thi số 65, đề thi đã được bóc trước thời gian quy định 5 phút. Thanh tra Bộ phát hiện đã xử lý kịp thời, sau đó đã họp các bên liên quan thống nhất hình thức xử lý khiển trách đối với 3 giám thị coi thi tại phòng thi này.

Quảng Bình: 2 thí sinh tử nạn trên đường đi thi

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 29-5, tại huyện Quảng Trạch, ô tô khách đã tông vào mô tô 73K8- 5398. Tai nạn làm em Nguyễn Thị Sao Mai (SN 1990, học lớp 12A8, Trường THPT bán công Quảng Trạch) chết tại chỗ, em Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, học cùng lớp với Mai) chết trên đường đi cấp cứu.

Đà Nẵng: Nhiều thí sinh khóc vì không làm được bài

Tại một số HĐT như Trần Phú, Lý Thường Kiệt... khi chưa hết thời gian làm bài chính thức đã có rất nhiều thí sinh bỏ về vì không làm được bài.

Hết giờ thi buổi chiều, nhiều thí sinh ở HĐT Lý Thường Kiệt bước ra khỏi phòng thi đã òa khóc vì không làm được bài thi. Em Trịnh Thị Ngọc Quỳnh, thí sinh ở HĐT Lý Thường Kiệt, trao đổi với chúng tôi trong nước mắt: “Em đọc xong đề thi thì cũng không biết khó hay dễ nữa vì các môn xã hội (nhất là môn Lịch sử), em bị mù tịt.

Trong phòng thi kỷ luật được siết chặt nghiêm ngặt nên em cũng vẽ vời lung tung được khoảng hai mặt giấy, không biết đúng hay sai”. Trao đổi với chúng tôi, một cựu giáo viên dạy môn Lịch sử ở TP Đà Nẵng tâm sự: “Nhiều thí sinh học yếu về môn Lịch sử nên với một kỳ thi nghiêm túc như thế này sẽ có rất nhiều em không làm được bài”.

Trong ngày thi thứ 2, Đà Nẵng không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

V.NHƯ - NG.KHÔI


Thông tin liên quan:

* Ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT : Nhìn chung trật tự, nghiêm túc

Tin cùng chuyên mục