Ngày thứ 2 lực lượng liên ngành kiểm soát người vào TPHCM

Ngày 6-4, ngày thứ 2 TPHCM tổ chức kiểm tra thân nhiệt những người đi trên các phương tiện vào thành phố thông qua 62 chốt, trạm trên toàn TP.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến QL1A gần chân cầu Đồng Nai chỉ dừng kiểm tra thân nhiệt đối với người điều khiển ô tô cá nhân 4-7 chỗ, xe khách, xe đưa rước công nhân.

Riêng xe gắn máy, xe tải, xe container và người đi chung xe được lưu thông bình thường không kiểm tra đo nhiệt độ như ngày đầu qua trạm.

Ngày thứ 2 lực lượng liên ngành kiểm soát người vào TPHCM ảnh 1 Người và xe gắn máy, xe tải, xe container được lưu thông mà không cần kiểm tra thân nhiệt tại trạm cầu Đồng Nai. Ảnh: QUỐC HÙNG

Lý giải việc tài xế xe tải và người điều khiển xe máy qua chốt không được nhân viên y tế đo thân nhiệt trước khi vào TP, đại diện Phòng CSGT (thuộc Công an TPHCM) giải thích do mật độ phương tiện đông nếu kiểm tra đồng loạt sẽ khiến giao thông ùn tắc, hơn nữa lực lượng không đủ để đo cho tất cả mọi người. Do vậy, các phương tiện này sẽ được kiểm tra vào thời điểm ít người lưu thông hơn (?!).

Ngày thứ 2 lực lượng liên ngành kiểm soát người vào TPHCM ảnh 2  Lực lượng chức năng chỉ kiểm tra thân nhiệt ô tô tư nhân, xe khách... Ảnh: QUỐC HÙNG
Tại chốt chặn cao tốc TPHCM - Trung Lương là cửa ngõ quan trọng hướng từ các tỉnh miền Tây lên TP, lực lượng chức năng chốt chặn nghiêm ngặt từng xe vào những ngày qua. Tuy nhiên, cái khó là tại chốt này lượng xe đưa rước công nhân quá đông lại lưu thông cùng một thời điểm nên việc kiểm tra thân nhiệt quá tải và mất nhiều thời gian để xử lý.

Theo đại diện lực lượng CSGT, hiện tại trạm mỗi ngày có mấy chục ngàn công nhân Công ty Pouyuen (gần 90.000 công nhân) qua đây. Có những trường hợp trên xe có người thân nhiệt không ổn định, lực lượng chức năng buộc phải dừng xe xử lý. Thế là dòng xe phía sau bị ùn ứ, nếu xử lý không kịp giao thông sẽ rối loạn.

Ngày thứ 2 lực lượng liên ngành kiểm soát người vào TPHCM ảnh 3 Người nước ngoài khai tờ khai y tế  tại trạm Cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: QUỐC HÙNG

Về xe đưa rước công nhân Công ty Pouyuen, đại diện CSGT trạm cao tốc TPHCM - Trung Lương đề nghị, thành phố xem xét có cơ chế hỗ trợ như đo thân nhiệt công nhân ngay tại công ty về hoặc trước khi lên xe giúp giảm áp lực qua trạm.  

Liên quan đến công tác kiểm soát phòng chống dịch đối với công nhân, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM yêu cầu Công ty Pouyuen triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, giảm số lượng công nhân tập trung đông người, giảm quy mô công nhân tại tất cả các khu vực để đảm bảo đúng quy định về khoảng cách an toàn, triển khai toàn diện công tác phòng chống dịch từ lúc đón công nhân đến làm việc cho đến khi đưa công nhân về đến nhà, đảm bảo tuân thủ theo quy định.

Ngày thứ 2 lực lượng liên ngành kiểm soát người vào TPHCM ảnh 4 Lực lượng chức năng đo thân nhiệt cho người nước ngoài  tại trạm Cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: QUỐC HÙNG
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM yêu cầu các nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu... được tiếp tục hoạt động. Người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch.
Cụ thể, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng chống dịch theo quy định, theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp. Tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động. Tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động (nếu có) đến nơi làm việc bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh. Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu nêu trên thì phải dừng hoạt động. Cơ quan y tế địa phương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc phòng chống dịch tại các cơ sở nêu trên.

Tổng số phương tiện kiểm soát từ ngày 5 giờ đến 14 giờ ngày 6-4 là 3.216 phương tiện (2.510 ô tô, 706 mô tô); tổng số người kiểm tra  6.431 người (trong đó có 69 người nước ngoài); nhắc nhở 29 trường hợp; 1 trường hợp bị cưỡng chế; khai báo y tế 536 trường hợp; 10 người có biểu hiện nghi ngờ và đang được kiểm tra sâu.

Tin cùng chuyên mục