Ngày thứ hai xét xử vụ tham nhũng trong ngành bưu điện: Cán bộ thuế, giám định viên tài chính tiếp tay cho Nguyễn Lâm Thái bòn rút tiền Nhà nước

Ngày thứ hai xét xử vụ tham nhũng trong ngành bưu điện: Cán bộ thuế, giám định viên tài chính tiếp tay cho Nguyễn Lâm Thái bòn rút tiền Nhà nước

Sáng nay, 10-4, ngày làm việc thứ hai phiên toà xét xử vụ tham nhũng lớn trong ngành bưu điện với phần đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai thừa uỷ quyền của VKSND Tối cao giữ quyền công tố tại phiên toà, tiếp tục công bố nội dung bản cáo trạng truy tố đối với 46 bị cáo liên quan trong vụ án.

Hai vị công tố viên là Nguyễn Văn Hòa và Thái Ngọc Từ thay phiên nhau tuyên đọc nội dung bản cáo trạng và đây cũng là bản cáo trạng dài nhất (108 trang), truy tố nhiều bị can nhất (46 bị can) trong lịch sử tố tụng của tỉnh này mà đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai tuyên đọc tại một phiên xử.

Trái với không phí phiên toà trong ngày khai mạc, khuôn viên TAND tỉnh Đồng Nai sáng nay khá vắng vẻ, bên ngoài sân toà chủ yếu là lực lượng cảnh sát bảo vệ, còn phóng viên các báo chỉ có một nhóm ít ỏi đến theo dõi; trong phòng xử, không còn thấy bóng dáng của các luật sư.

Riêng các bị cáo được HĐXX cho phép được ngồi để nghe công tố viên công bố bản cáo trạng vì bản cáo trạng vẫn còn quá dài.

Bị cáo Nguyễn Lâm Thái theo quan sát vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và luôn tạo dáng khi phóng viên chụp ảnh.

Ngày thứ hai xét xử vụ tham nhũng trong ngành bưu điện: Cán bộ thuế, giám định viên tài chính tiếp tay cho Nguyễn Lâm Thái bòn rút tiền Nhà nước ảnh 1
Nguyễn Lâm Thái trước vành móng ngựa

Trong nộI dung bản cáo trạng công bố sáng nay, đáng chú ý có phần đề cập đến hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của Trương Hồng Khoa, nguyên cán bộ Chi Cục thuế Quận Đống Đa, Hà Nội và hành vi thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định giá gây hậu quả nghiêm trọng của Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Thị Tuyết Lan nguyên Giám đốc và chuyên viên Trung tâm thẩm định giá - Bộ Tài chính.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 6-2003 đến tháng 5-2005, Trương Hồng Khoa đã không kiểm tra, xác minh thực tế địa điểm, hoạt động kinh doanh của các Công ty Cổ phần quảng cáo Tam Thanh, Công ty TNHH Thương mại quảng cáo Hà Thành và Công ty TNHH In thương mại và quảng cáo KS; nhưng vẫn xác nhận vào đơn xin mua hoá đơn lần đầu của 3 công ty này là đơn vị kinh doanh đúng địa điểm và đề xuất lãnh đạo Chi cục thuế Đống Đa bán hoá đơn lần đầu cho các công ty này.

Sau khi mua được hoá đơn của Chi cục thuế Đống Đa, Lê Thanh Hùng đã bán nhiều hoá đơn cho nhiều cá nhân để thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng. Cục thuế Thành phố Hà Nội xác nhận 44 hoá đơn GTGT khống được Lê Thanh Hùng bán cho các công ty của Nguyễn Lâm Thái, được Thái sử dụng kê khai thuế GTGT đầu vào, trốn thuế trên 1,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, từ tháng 6-2003 đến tháng 1-2005, mặc dù không có hợp đồng thẩm định giá với các doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 15 Pháp lệnh giá; không thực hiện việc thẩm định giá theo quy định tại khoản 2 điều 4 Pháp lệnh giá, mà chỉ căn cứ vào 6 công văn và một số báo giá gửi kèm của 5 công ty thuộc “Tập đoàn CIP” của Nguyễn Lâm Thái, Nguyễn Văn Thức và Nguyễn Thị Tuyết lần lượt ban hành 8 bản kết quả thẩm định giá, thông báo giá bán trên thị trường của các loại thiết bị camera, dụng cụ bưu chính, gỗ và thép để gửi cho 5 công ty nêu trên.

 Việc làm, VKSND Tối cao xác định đã gây ra hậu quả là làm mất uy tín của hoạt động thẩm định giá nói chung, của Trung tâm thẩm định giá - Bộ Tài chính nói riêng; đồng thời góp phần gây hậu quả thiệt hại cho Công ty dịch vụ viễn thông 427.530.000 đồng, khi Công ty này sử dụng kết quả thẩm định giá của Trung tâm thẩm định giá…

Chiều nay, phiên toà tiếp tục với phần công tố viên công bố phần còn lại của bản cáo trạng.

CÔNG QUỐC

Tin cùng chuyên mục