Nghệ An: 7 người chết do mưa lũ

Sáng 2-11, ông Nguyễn Trường Thành, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được 4 nạn nhân bị lũ cuốn trôi.  

Đến sáng 2-11, mưa đã ngớt nhưng nhiều nơi ở Nghệ An vẫn ngập lụt

Trước đó, sáng 30-10, anh Nguyễn Văn Quảng (trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) chạy xe máy chở theo em vợ là anh Trần Công Thế (trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương), khi qua đường thuộc địa bàn xã Thanh An đã bị lũ cuốn trôi mất tích. Cho đến tối 1-11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn mới tìm thấy thi thể anh Quảng và anh Thế.

Tối 1-11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng đã tìm thấy thi thể em Phan Thị Trang (12 tuổi, học lớp 7) và em Trần Thị Ngọc Ánh (13 tuổi, học lớp 8, cùng trú thôn Hà Lương, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương). Chiều 1-11, hai em đưa nhau đi chơi, khi đi qua cánh đồng ở thôn Long Tiến (xã Thanh Long) đã bị nước lũ cuốn trôi. Đến khoảng 21 giờ ngày 1-11, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể hai em.

 Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 7 người chết, 3 người bị thương do mưa lũ; 14.511 nhà bị ngập, 4.447 hộ dân phải di dời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất; 45 điểm trường bị ngập lụt; 885 ha lúa, 6.354 ha nuôi trồng thủy sản, 9.215 ha ngô và rau màu các loại bị ngập; 132.992 con gia cầm, 457 con gia súc bị cuốn trôi; 51 km đường giao thông bị sạt lở hư hỏng, 13 cầu, cống bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng...

Tin cùng chuyên mục