Nghệ An: Cách ly xã hội toàn huyện Nghi Lộc từ 0 giờ ngày 19-8

Sáng 18-8, tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp khẩn và đưa ra quyết định cách ly xã hội toàn huyện Nghi Lộc từ 0 giờ ngày 19-8 để phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều địa phương ở Nghệ An phải giãn cách, cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19
Nhiều địa phương ở Nghệ An phải giãn cách, cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

Đến sáng nay, theo ghi nhận, huyện Nghi Lộc đã phát hiện 31 ca mắc Covid-19, trong đó có 11 ca mắc trong cộng đồng.

Trước đó, từ 12 giờ ngày 15-8, huyện Nghi Lộc đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay, tình hình dịch tại huyện Nghi Lộc diễn biến phức tạp nên tỉnh Nghệ An quyết định nâng mức từ giãn cách lên cách ly xã hội toàn huyện theo Chỉ thị 16.

Sáng 18-8, huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 để phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều khu vực tại thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu) cũng phải thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế.

Liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh, sáng 18-8, ghi nhận thêm 11 ca mắc mới ở các xã: Hưng Thịnh, Xuân Lam, thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên); Nghi Thái, Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc); Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò); xã Nghi Phú, phường Quang Trung (TP Vinh).

Như vậy, tính từ ngày 14-8 đến nay, riêng ổ dịch tại chợ đầu mối Vinh đã ghi nhận 45 ca mắc Covid-19, trong đó TP Vinh 25 ca, huyện Nghi Lộc 8 ca, Hưng Nguyên 7 ca, Nam Đàn 3 ca, thị xã Cử Lò 1 ca và thị xã Hoàng Mai 1 ca.

Tin cùng chuyên mục