Nghệ An: Hơn 200 học sinh chưa đi học vì phụ huynh phản đối sáp nhập trường

Ngày 7-9, ông Đặng Ngọc Thiện, Chủ tịch UBND xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An), cho biết, đến nay, sau 3 ngày khai giảng, phụ huynh của 206 học sinh các khối lớp 6, 7, 8 và 9 tại xã này vẫn chưa cho con đến trường học, nguyên nhân là do phụ huynh không đồng tình việc sáp nhập Trường THCS Lạng Sơn với Trường THCS Khai Sơn (xã Khai Sơn) thành Trường THCS Khai Lạng (đóng tại xã Khai Sơn). 
Cảnh đìu hiu ở điểm Trường THCS Lạng Sơn. Ảnh: Báo Nghệ An
Cảnh đìu hiu ở điểm Trường THCS Lạng Sơn. Ảnh: Báo Nghệ An

Phụ huynh cho rằng, cơ sở vật chất của trường mới chưa đảm bảo cho toàn bộ học sinh của 2 xã học, học sinh phải đi học xa vì trường mới cách trường cũ hơn 4km, có học sinh phải đi hơn 8km.

Trước đó, việc sáp nhập trường đã được triển khai từ năm 2018, tuy nhiên do phụ huynh phản đối nên mới chỉ sáp nhập lớp 9. Theo lộ trình, đầu năm học này, toàn bộ khối 6, 7, 8 cũng sẽ chuyển về trường mới. 

Tin cùng chuyên mục