Nghệ An tổng lực truy vết người liên quan đến chợ đầu mối Vinh

Sáng nay, 30-6, tỉnh Nghệ An huy động tổng lực các lực lượng truy vết người liên quan đến chợ đầu mối ở TP Vinh.

 

Chợ đầu mối Vinh (Nghệ An)

Trước diễn biến phức tạp của các ca bệnh Covid-19 liên quan đến chợ đầu mối TP Vinh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã huy động toàn bộ hệ thống chính quyền từ cấp huyện đến cơ sở vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, tổ chức rà soát, truy vết thần tốc, nghiêm túc và chính xác những người liên quan đến chợ đầu mối Vinh.

Trưởng Công an xã/phường, thị trấn chỉ đạo “Tổ Covid-19 cộng đồng” thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả việc rà soát người trở về từ chợ đầu mối Vinh kể từ ngày 1-6 đến nay, theo đúng phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, yêu cầu tất cả công dân từng đến chợ đầu mối Vinh phải thực hiện khai báo y tế và xác nhận theo tờ khai y tế. Sau khi lập danh sách, cơ quan y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tất cả các trường hợp trở về từ chợ đầu mối Vinh và các thành viên trong gia đình những trường hợp này.

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Vinh giao Công an thành phố phối hợp, chỉ đạo Ban Quản lý chợ đầu mối Vinh làm việc với tất cả các tiểu thương, người buôn bán, người giúp việc, bốc vác,... tại chợ yêu cầu cung cấp danh sách tất cả người, chuyến xe đã đến mua bán trong thời gian từ ngày 1-6 đến 25-6.

Dự kiến, công tác tổng lực truy vết những người liên quan đến chợ đầu mối Vinh sẽ hoàn thành trong ngày 1-7.

Sáng 30-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, từ 19 giờ ngày 29-6 đến 7 giờ sáng ngày 30-6, Nghệ An phát hiện thêm 3 ca nghi mắc Covid-19 mới, đều trong khu cách ly.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 99 ca mắc Covid-19, trong đó TP Vinh 63 ca, huyện Diễn Châu 15 ca, Tân Kỳ 1 ca, Quỳ Hợp 5 ca, Nam Đàn 4 ca, Đô Lương 1 ca, Nghĩa Đàn 1 ca, Nghi Lộc 3 ca, Quỳnh Lưu 4 ca và thị xã Hoàng Mai 2 ca.

Tin cùng chuyên mục