Nghề leo vách đá

Người dân tộc Miêu ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) có kỹ năng gia truyền leo vách đá dựng đứng mà không dùng dây, đai bảo hiểm. Họ thường trèo lên các vách đá để đặt quan tài người thân qua đời, lấy các loại thảo mộc về làm thuốc... 
Nghề leo vách đá
Tuy nhiên, do người Trung Quốc ngày càng dùng nhiều thuốc Tây y nên những người leo vách đá không còn kiếm được nhiều tiền từ bán thảo dược. Thay vào đó, họ được các cơ quan quản lý du lịch địa phương thuê biểu diễn tiết mục leo vách đá cho du khách thưởng ngoạn. Nghề mới giúp dân làng trang trải cuộc sống mà không phải tìm đến các đô thị tìm việc làm.

Tin cùng chuyên mục