Nghệ nhân nón ngựa “4 sao” được xét tặng Nghệ nhân ưu tú

Ngày 6-12, Sở Công thương tỉnh Bình Định cho biết, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ của tỉnh đã tổ chức họp xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú đối với ông Đỗ Văn Lan (75 tuổi, ở thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định), chuyên hành nghề chằm nón ngựa Phú Gia. 
Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú đối với ông Đỗ Văn Lan
Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú đối với ông Đỗ Văn Lan

Trước đó, Báo SGGP có bài viết Nghệ nhân nón ngựa “4 sao” (số ra ngày 9-9-2022), nêu bật chuyện đời, chuyện nghề, vai trò và những đóng góp miệt mài của ông Đỗ Văn Lan đối với nghề chằm nón ngựa Phú Gia. Nón ngựa Phú Gia tồn tại ít nhất 300 năm, là dòng nón biểu hiện sự mạnh mẽ, uy nghiêm của con nhà võ, gắn với những chiến công thần tốc của nghĩa quân Tây Sơn.

Năm 9 tuổi ông Lan bắt đầu học nghề thông qua ông nội, cha, mẹ mình. Đến năm 18 tuổi đã tinh thông nghề, về sau trở thành người chằm nón ngựa khéo léo nhất làng Phú Gia. Hiện, ông Lan vẫn đang giữ được nhiều kỹ thuật chằm nón ngựa khó, tinh xảo nhất; không ngừng biến thể phát triển ra nhiều sản phẩm nón ngựa độc đáo, đẹp mắt và đưa sản phẩm quảng bá ở nhiều hội thi, lễ hội du lịch và mang sản phẩm truyền thống này xuất đi nhiều nước châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, châu Đại Dương…

Tin cùng chuyên mục