- Dư luận Mỹ tranh cãi về chứng cứ buộc tội
Ông Christopher Metsos, nhân vật tình nghi đang bị Cyprus truy tìm.
Ngày 1-7, Cảnh sát Cộng hòa Cyprus đã phát lệnh bắt khẩn cấp đối với Christopher Metsos, người thứ 11 trong danh sách các nhân vật bị tình nghi làm điệp viên cho Nga ở Mỹ.
Ông Metsos, 54 tuổi, bị bắt giữ tại sân bay Larnaca, Cyprus ngày 29-6, đã “biến mất” sau khi được bảo lãnh tại ngoại với số tiền hơn 32.000 USD. Lực lượng an ninh quốc gia Địa Trung Hải cho biết các điểm xuất cảnh đã được kiểm soát chặt chẽ đề phòng trường hợp ông Metsos trốn sang vùng đất của người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc, nơi không có luật dẫn độ.
Trong khi đó, tại Mỹ, các phiên điều trần về việc tại ngoại cho 9 người bị tình nghi làm gián điệp cho Nga dự kiến diễn ra trong ngày 1-7 (giờ địa phương) ở tòa án các bang New York, Virginia, Boston và Alexandria.
Theo báo chí Mỹ, nếu bị buộc tội, những người này có thể lãnh đến 25 năm tù. Riêng nhân vật còn lại trong số 10 người bị bắt là cô Anna Chapman sẽ ra điều trần trước tòa án liên bang. Theo trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Michael Farbiarz, trường hợp của cô Anna Chapman, do có nhiều bằng chứng buộc tội thuyết phục nên cô này có thể sẽ bị giam, không được quyền bảo lãnh.
Tuy nhiên, theo luật sư của cô Chapman, những chứng cứ buộc tội cô là rất yếu. Mẹ của cô Chapman, bà Irina Kushchenko, hiện đang sống tại Mátxcơva (Nga) cũng cho rằng cáo buộc Chapman hoạt động gián điệp là hoàn toàn sai lầm và bà tin con gái mình vô tội. Trong khi đó, Hãng Ria-Novosti dẫn lời nhà chức trách Anh cho biết Anh bắt đầu cho tiến hành điều tra về cô Chapman liệu có quan hệ gì với đảo quốc sương mù hay không.
Văn phòng đối ngoại và khối thịnh vượng chung của Anh (FCO) xác nhận rằng đang xem xét về mối quan hệ giữa Chapman và Anh nhưng từ chối cho biết liệu có điều tra Chapman về tội làm gián điệp chống lại Anh hay không. Báo chí của Anh cho biết, từ 2003-2007, Anna Chapman sống và làm việc tại Anh và thậm chí đã có một đời chồng là người Anh.
Tại Mỹ, các diễn đàn tranh cãi về nghi án này đang bùng nổ trên Internet. Báo Christian Science Monitor đặt câu hỏi: liệu Nga có nhất thiết phải sử dụng điệp viên trên đất Mỹ hay không khi các nhân vật bị tình nghi là điệp viên của Nga chỉ gửi các thông tin cấp thấp về tổng hành dinh? Các thông tin nhóm này tiếp cận chỉ là thị trường vàng toàn cầu hay mục đích của Tổng thống Obama trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga… Còn báo Time thì đặt câu hỏi: Liệu những hoạt động của các nghi can có đáng là một scandal gián điệp không?
Báo New York Daily News viết thực chất đằng sau vụ này là một nhóm các nhà chính trị diều hâu không thích xích lại gần Nga, và cụ thể là chính sách đối ngoại cởi mở của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Chính vì thế việc bắt giữ các nghi can diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai tổng thống Mỹ và Nga bắt tay nồng nhiệt tại Washington, như một lời dằn mặt chính quyền nếu như muốn “tâm đầu ý hợp” với Nga.
V.C.