Nghi án một bí thư đảng ủy phường tại Khánh Hòa bị đâm chết ​

Ông Lê Bá Thuận, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) tử vong vào sáng sớm nay 21-4, nghi do bị đâm.

Sáng 21-4, nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, khoảng 23 giờ ngày 20-4, ông Lê Bá Thuận, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Ninh Hòa trong tình trạng bị thương nặng. Sau khi sơ cứu, ông Thuận được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhưng đã tử vong vào lúc 4 giờ sáng nay 21-4.

Một lãnh đạo thị xã Ninh Hòa cho biết, nguyên nhân tử vong của ông Thuận đang được phía Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ. Tuy nhiên, trên thi thể ông Thuận có vết dao đâm, nên không loại trừ đã bị kẻ xấu hãm hại.

Ông Tống Trân, Bí thư Thị ủy Ninh Hòa cho biết: "Thị xã đã nắm vụ việc nói trên và hiện đang đợi kết quả từ bộ phận pháp y Công an tỉnh Khánh Hòa mới biết nguyên nhân ông Thuận tử vong. Tôi cũng nghe anh em báo lại là anh Thuận có bị đâm".

Tin cùng chuyên mục