Nghi con bị bán sang Trung Quốc, người mẹ trình báo công an

Ngày 29-9, UBND xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) cho biết đã báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền việc một người dân địa phương trình báo con mình bị bán sang Trung Quốc.

Theo đó, ngày 26-9 bà Nguyễn Thị Thoa (50 tuổi, ngụ ấp Cái Hoảng, xã Đất Mũi) do nghi ngờ con gái mình là chị P.N.Y. (30 tuổi) bị bán sang Trung Quốc, bà đến công an địa phương trình báo sự việc và nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ.

Theo trình báo của bà Thoa thì cuối tháng 11-2017, cháu chồng chị Y. là chị T.N.L. ở Trung Quốc về thăm người thân ở xã Đất Mũi. Sau đó, chị L. đưa chị Y. sang Trung Quốc với mục đích là đi làm ăn. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình không liên lạc được với chị Y.

Thông tin xác minh ban đầu cho biết, chị L. đang bị cảnh sát Trung Quốc bắt về tội buôn bán người.
Hiện vụ việc được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Tin cùng chuyên mục