Bắt đầu từ 1-5-2009, mức lương tối thiểu chung tăng từ 540.000 đồng lên 650.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, trong lần điều chỉnh tăng lương lần này, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc cũng được điều chỉnh tăng thêm 5%. Đây là chủ trương đúng đắn và kịp thời của Nhà nước, không chỉ phù hợp với lộ trình cải cách chế độ tiền lương mà trong bối cảnh hiện nay còn có nhiều ý nghĩa quan trọng như kích cầu trực tiếp, đảm bảo an sinh xã hội.
Trước thời điểm tăng lương đã có không ít ý kiến lo ngại rằng, với việc lương được điều chỉnh tăng thêm sẽ xuất hiện tình trạng “té nước theo mưa” để đẩy giá cả hàng hóa lên cao. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Phạm Minh Huân đã khẳng định chắc nịch: “Tăng lương không thể làm tăng giá”.
Theo lý giải của Thứ trưởng, với khoảng 8 triệu người được hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với 46 triệu lao động trên cả nước thì sẽ không bị tác động nhiều đến quỹ lương cũng như gây ra hiệu ứng tăng giá. Mặt khác, khi thực hiện tăng lương, Chính phủ đã tính đến trong lộ trình điều chỉnh lương như về mức tăng, thời điểm tăng, quỹ lương. Mức tăng chi phí đối với doanh nghiệp do tăng lương không lớn. Vì thực tế, mức tăng lương này chỉ bù đắp được một phần tương đương mức trượt giá của năm 2008.
Vậy nhưng, kể từ ngày 8-5 sau khi có sự chấp thuận của liên bộ Tài chính - Công thương, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã tăng giá xăng dầu lên 500 đồng/lít. Không biết có phải ngẫu nhiên hay có hiệu ứng dây chuyền, trong những ngày qua giá lương thực, thực phẩm cũng “té nước theo mưa” tăng giá hàng hóa. Theo thông tin từ Bộ NN-PTNT, trong những ngày qua, giá thịt cá đã tăng tại các thị trường lớn.
Còn theo dự báo của Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NN-PTNT), hiện nay, giá đường đang ở mức 8.800-9.000 đồng/kg và cuối tháng 5-2009 có thể lên mức 10.200- 10.500 đồng/kg. Vẫn theo Cục này, “mức giá trên không phải đắt mà là hợp lý và tương xứng với các loại nông sản, thực phẩm khác như gạo, sữa đã được tăng giá trong thời gian qua”.
Theo kêu gọi của nhiều chuyên gia, của các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp cần vì lợi ích chung, tránh tình trạng tăng giá hàng hóa, dịch vụ một cách bất hợp lý để trục lợi, khiến ý nghĩa của việc tăng lương không còn. Thế nhưng khi xăng dầu tăng giá, thị trường tự do đã lập tức có “phản ứng nhanh” với sự kiện này. Vậy liệu doanh nghiệp có tham gia vào vòng xoáy tăng giá - một trong những cách hữu hiệu nhất để tăng thêm nguồn thu khi họ phải trả thêm các khoản chi phí cho quỹ lương? Và việc diễn ra cuộc chạy đua tăng giá giữa các sản phẩm là hoàn toàn có thể xảy ra.
Lương tăng vừa có hiệu lực, nhiều loại hàng hóa trên thị trường tự do đã “rủ nhau” tăng giá. Đây là một diễn biến không lành mạnh. Đề nghị các cơ quan có trách nhiệm quản lý về vấn đề này phải quản lý chặt giá, nghiêm khắc xử lý tình trạng tăng giá ăn theo.
Thành Nam